Hé lộ vấn đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh liên Triều tiếp theo

Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hé lộ trọng tâm đối thoại giữa hai miền Triều Tiên, trong đó có hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Binh sỹ Hàn Quốc gác tại làng Taesungdong ở khu vực phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền Triều Tiên tại Paju ngày 24/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Hàn Quốc gác tại làng Taesungdong ở khu vực phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền Triều Tiên tại Paju ngày 24/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom ngày 30/8 cho biết các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã và sẽ tiếp tục là trọng tâm đối thoại giữa hai miền Triều Tiên, trong đó có hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Ông Kim Eui-kyeom nêu rõ: "Ngay từ đầu, phi hạt nhân hóa đã là vấn đề quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ."

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ tới Bình Nhưỡng vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ ba của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hai nhà lãnh đạo trước đó đã gặp nhau vào các ngày 27/4 và 26/5, tiếp theo đó là hội nghị thượng đỉnh lịch sử của ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore ngày 12/6./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/he-lo-van-de-trong-tam-cua-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu-tiep-theo/521958.vnp