Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSƯT Thanh Hoàng trước khi qua đời

Biết nhau gần 20 năm nay, cộng tác với nhau cũng không ít dự án phim, nhưng đạo diễn Phương Điền không thể ngờ Con gái bố già lại là tác phẩm cuối cùng anh được hợp tác với NSƯT Thanh Hoàng.

Đã hơn một tuần kể từ ngày cố nghệ sĩ tài hoa Thanh Hoàng rời cõi tạm, nhưng bạn bè, người hâm mộ vẫn chưa nguôi cảm giác mất mát, chưa quen với việc ông đã đi xa. Đâu đó, bóng dáng của Thanh Hoàng vẫn còn đọng lại sâu đậm qua những vai diễn để đời trên màn ảnh, sân khấu.

Gần 20 năm gắn bó với nhau trong nghề, hợp tác chung không ít dự án phim, đạo diễn Phương Điền luôn dành cho NSƯT Thanh Hoàng sự ngưỡng mộ, kính trọng. Mới đây, Phương Điền đã hé lộ những kỷ niệm xúc động về vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ tài hoa trong phim Con gái của bố già do anh làm đạo diễn.

Con gái bố già cũng là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của cố NSƯT Thanh Hoàng.

“Cuộc đời thật trớ trêu, phim còn chưa lên sóng, vậy mà NSƯT Thanh Hoàng đã đi xa thật rồi…”, đạo diễn Phương Điền ngậm ngùi khi nhắc tới cố nghệ sĩ tài hoa.

Chia sẻ về vai diễn của cố NSƯT Thanh Hoàng trong phim Con gái bố già, đạo diễn Phương Điền nói: “Trong phim, Thanh Hoàng vào vai một người Thái Lan, có mẹ gốc Việt Nam. Lần đầu thử vai, tôi thấy Thanh Hoàng hợp quá, như thể vai diễn này “đo ni đóng giày” cho anh vậy. Và, anh ấy đã vô cùng tâm huyết với vai diễn”.

“Ban đầu, nhân vật này tôi ý định sẽ cho 2 diễn viên đảm nhận. Hứa Minh Đạt sẽ đóng vai trẻ, và anh Thanh Hoàng sẽ đảm nhận giai đoạn sau. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, Thanh Hoàng mê tới độ muốn được thử sức ở cả hai vai. Nói là làm, anh tự mua tóc giả, gắn ria mép, đeo kính hóa trang, mặc quần jean, đi giày bata không khác gì chàng 30. Tới độ khi hẹn gặp anh, tôi còn không nhận ra. Hiểu được đam mê, tâm huyết của Thanh Hoàng, tôi đã chấp nhận để anh đóng hai vai”, Phương Điền tiết lộ.

Với Con gái bố già, Thanh Hoàng cùng lúc đảm nhận hai vai. Trong ảnh, Thanh Hoàng hóa trang thành anh chàng 30 tuổi.

Nhớ lại quãng thời gian thực hiện phim Con gái bố già, đạo diễn Phương Điền không khỏi xúc động trước những hành động rất “đàn anh” của Thanh Hoàng. Nam đạo diễn kể: “Dù khá lớn tuổi, nhưng Thanh Hoàng vẫn không ngại sang Hong Kong nếm trải bao vất vả, cơ cực cùng anh em đoàn phim. Quay phim nơi “đất khách quê người”, lạ nước lạ cái, lịch quay bị thay đổi liên tục khiến cả ê-kíp chật vật xoay xở. Cả đoàn phim phải di chuyển rất nhiều, có ngày đi hàng chục cây số mới quay xong một cảnh.

Ở Hong Kong, các diễn viên bên cạnh việc diễn xuất, còn trở thành nhân viên hỗ trợ cho đoàn phim. Còn nhớ, có một cảnh cần rất nhiều diễn viên tham gia, nên đòi hỏi phải hóa trang đồng loạt. Trước tình thế đó, NSƯT Thanh Hoàng cũng xắn tay vào phụ hóa trang cho mọi người.

Chưa kể, trong quá trình di chuyển để thực hiện các cảnh quay, anh Thanh Hoàng luôn xông xáo vận chuyện hết đồ đạc cho anh em trong đoàn. Có phân cảnh phải quay ở trên đỉnh núi cao nhất của Hong Kong, cả đoàn phải di chuyển hàng chục cây số mới lên tới nơi. Thời điểm đó, tôi có cảm giác hình như Thanh Hoàng có dấu hiệu bệnh rồi, nhưng anh vẫn cố gắng giấu để mọi người trong đoàn phim không bị phân tâm. Bởi, khi lên đến đỉnh núi cao, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng riêng Thanh Hoàng lại tỉnh bơ, và anh vẫn cố gắng tạo không khí vui vẻ, để anh em quên đi mệt nhọc. Giờ đây, khi NSƯT Thanh Hoàng đã ra đi, ngẫm lại tôi mới hiểu vì sao thời điểm đó anh lại khỏe khoắn, đầy năng lượng như thế”.

NSƯT Thanh Hoàng và đạo diễn Phương Điền đã có nhiều năm gắn bó trong nghề.

Trong mắt đạo diễn Phương Điền, NSƯT Thanh Hoàng sống rất lạc quan, luôn tạo động lực cho anh em, và rất tâm huyết với nghề. “Còn nhớ cảnh quay cuối cùng của Con gái bố già vào khoảng tháng 11, mưa như trút nước. Cảnh đó phải huy động cả trăm con người và theo lịch chỉ quay trong 1 ngày. Dù đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng, mưa gió liên tục nên bị trì hoãn. Phải đến ngày thứ 4, ngớt mưa mới quay được.

Từ xa, nhìn thấy Thanh Hoàng đi chiếc xe máy cũ tới phim trường, tôi bỗng có cảm giác ái ngại, vì anh nhiều tuổi mà vẫn phải vật lộn với đoàn phim. Tôi định lấy tư cách trưởng đoàn, đạo diễn mở lời mong anh thông cảm. Nhưng, chưa kịp thì anh ấy đã nở nụ cười tươi, và nói: “Anh biết em đang muốn nói điều gì, nhưng đừng nói gì hết. Anh là diễn viên chuyên nghiệp, những điều này anh chia sẻ được hết. Anh thấy tụi em cực khổ, soạn sửa mọi thứ nhưng không quay được, anh còn áy náy gấp bội”.

Nhưng, chính những lời chia sẻ gần gũi, chân thành của NSƯT Thanh Hoàng như tiếp thêm động lực cho Phương Điền. “Tôi vẫn nhớ mãi lời khuyên của anh: “Em muốn sống được với nghề, thì phải là người tử tế. Câu nói của anh thức tỉnh tôi, đâu đó trong cuộc đời này luôn có sự rạch ròi, tử tế và quang minh”.

Nụ cười tươi rạng ngời của Thanh Hoàng vẫn đọng mãi trong lòng bạn bè, đồng nghiệp.

Giờ đây, dù rất mong muốn NSƯT Thanh Hoàng sẽ được tận hưởng thành quả sau những tháng qua lao động mệt mỏi, nhưng không còn kịp nữa rồi…

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/he-lo-vai-dien-dac-biet-cua-nsut-thanh-hoang-truoc-khi-qua-doi-a380968.html