Hé lộ tình tiết mới về trùm buôn lậu gỗ Phượng 'râu'

Phan Hữu Phượng (50 tuổi, biệt danh Phượng 'râu', thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) từ kẻ làm thuê tay trắng đã giầu lên nhờ buôn gỗ lậu.

Hé lộ tình tiết mới về trùm buôn lậu gỗ Phượng ‘râu’. Ảnh Dân trí.

Liên quan đến việc bắt gỗ lậu tại tại xưởng của ông Phan Hữu Phượng (50 tuổi, biệt danh Phượng "râu" - tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông), hiện cơ quan chức năng vẫn đang phân loại gỗ tại xưởng nghi phạm này.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổ phó tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’ling, Phượng "râu" quê Hà Tĩnh, đến huyện Cư Jút sinh sống vào khoảng năm 1998, theo Tri thức trực tuyến.

Trong thời gian dài, Phượng "râu" không có nghề nghiệp nên đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Sau đó, người này mua được con trâu để đi kéo gỗ tạp quanh vùng. Thời gian sau, Phượng "râu" mua được chiếc xe chuyên dụng để kéo gỗ. Khi làm ăn tạm ổn định thì loại xe này bị cấm, Phượng "râu" lại tay trắng.

Tuy nhiên, theo ông Mạnh, khoảng năm 2013, sau khi Chính phủ có lệnh "đóng cửa rừng" lần thứ nhất (không giao chỉ tiêu khai thác gỗ cho các công ty lâm nghiệp - PV), Phượng "râu" bắt đầu làm ăn khấm khá, giàu lên.

“Thời gian gần đây, xưởng phía sau nhà Phượng lúc nào cũng có gần 10 công nhân chuyên làm thủ công mỹ nghệ từ gỗ. Đặc biệt, có một ‘đội quân’ được Phượng nuôi ăn ở, trả lương tháng hơn 10 triệu đồng chuyên đi khai thác gỗ”, ông Mạnh nói.

Vị Tổ phó cho biết thêm ông trùm này có 3 xưởng gỗ. Trong đó, 2 xưởng phía sau nhà dùng để chế tác đồ thủ công mỹ nghệ và cưa xẻ gỗ để xuất bán, chủ yếu là gỗ quý hiếm. Còn xưởng đối diện nhà dùng là nơi tập kết gỗ sau khi chở từ rừng về.

Ông Lê Trọng Tấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Cư Jút, cho biết Phượng “râu” được cấp giấy phép kinh doanh từ năm 2008-2009 và chỉ được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ thành phẩm.

“Việc Phượng kinh doanh gỗ trái phép như vậy là trái quy định. Từ trước đến nay, cơ quan chức năng chưa xử phạt vi phạm nào đối với xưởng gỗ của ông ta”, ông Tấn nói.

Cơ quan chức năng đang kiểm kê, phân loại nguồn gốc gỗ - Ảnh: TRUNG TÂN/Tuổi trẻ

Chứng kiến quá trình khám xét nhà Phượng “râu” ngày 27/4, ông Mạnh cho biết căn nhà ông trùm này chứa nhiều món đồ gỗ khủng như sập, tượng, bàn ghế... che kín lối đi.

Tài sản có thể nhìn thấy của Phượng giá trị hơn 70 tỷ đồng. Việc Bộ Công an vào khám xét nhà, người dân ở đây không khỏi bất ngờ. Phượng có quan khá hệ rộng

Căn nhà của Phượng “râu” có chiều rộng khoảng 30 m, chiều dài 100 m, kín cổng cao tường nằm trên quốc lộ 14.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/5, đại tá Tống Anh Tuấn, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk, xác nhận với báo chí việc đình chỉ công tác bốn cán bộ Biên phòng.

Cụ thể, bốn lãnh đạo bị đình chỉ bao gồm: thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng, trung tá Bùi Khắc Hiệp, chính trị viên đồn biên phòng 747; đại úy Lê Tiến Vinh, đồn phó quân sự, trung tá Phạm Công Khanh, chính trị viên đồn 749, Pháp luật Việt Nam đưa tin.

Theo đại tá Tuấn, các quyết định đình chỉ bốn lãnh đạo của hai đồn 747, 749 do Bộ tư lệnh biên phòng đưa ra vào sáng nay. Và bốn sĩ quan này sẽ phải lên bộ chỉ huy nhận quyết định và bàn giao lại công tác cho cấp phó ở đồn vào ngày 3/5.

Đại tá cho biết, sau khi Bộ công an truy quét, triệt xóa lán trại của ông Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”, 50 tuổi, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) tại tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, gần đồn 747, Bộ tự lệnh và Bộ chỉ huy do trực tiếp ông Tuấn vào tận nơi để kiểm tra.

Vị này nói thêm, đến nay có thể khẳng định không có hiện trường khai thác cũng như bãi tập kết gỗ trong lâm phận vườn quốc gia Yok Đôn. Hiện cơ quan công an đang điều tra nên chưa thể khẳng định nguồn gốc số gỗ này.

Cũng theo đại tá Tuấn, hiện Bộ tư lệnh Biên phòng và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn tiến hành điều tra, xác minh nội bộ về thông tin có tiêu cực dẫn đến xe gỗ của Phượng “râu” ra khỏi rừng một cách dễ dàng.

Trước đó, rạng sáng 27/4, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển 2 xe gỗ lậu của Phượng “râu” tại khu vực thị trấn Ea T’ling.

Cùng thời điểm, các mũi phá án đã ập vào kiểm tra xưởng gỗ của Phượng “râu” tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông) và lán trại khai thác gỗ của ông trùm này cách Đồn Biên phòng 747 (Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk) khoảng 500 m.

Xem thêm:

Choáng ngợp với cổng làng bằng gỗ quý hơn 4 tỉ đồng tại Nghệ An

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/he-lo-tinh-tiet-moi-ve-trum-buon-lau-go-phuong-rau-42782-5.html