Hé lộ tình tiết mới trong 2 vụ án mạng ở Long An

Công an tỉnh Long An đang làm rõ thêm các tình tiết về vụ án mạng xảy ra tại Cần Giuộc, Long An khiến 2 người tử vong, một người bị thương

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 11-3 tại ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Trước những luồng thông tin trái chiều, chiều 13-3, Công an tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ án cũng như những thông tin mà dư luận quan tâm.

Đại tá Phạm Hữu Châu-Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin về vụ án,. Theo đó khoảng 0h30’ Võ Tấn Hội và vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (38 tuổi, ngụ ấp Thuận Thành) và đứa con 1 tuổi đang ngủ trong nhà.

Vào giờ này chị Hằng phát hiện Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, ngụ cùng ấp) đang cầm hung khí giằng co với anh Hội trong mùng. Trung dùng hung khí gây án khiến anh Hội tử vong tại chỗ. Trung phát hiện chị Hằng tỉnh giấc nên xông vào bóp cổ chị Hằng. Chị Hằng giằng co và đạp Trung ra sau đó bỏ chạy. Trung cầm hung khí đuổi theo, chị Hằng chụp được con dao trên kệ tấn công Trung khiến Trung gục xuống sàn nhà. Sau đó chị Hằng bế đứa con 1 tuổi chạy ra ngoài kêu cứu.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Đại tá Châu cho hay, việc Trung cầm hung khí đột nhập vào nhà anh Hội nhằm mục đích gì thì cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Thông tin Trung thiếu nợ vợ chồng anh Hội 60 triệu đồng cũng đang được cơ quan chức năng thu thập thông tin, phân tích dữ liệu. Riêng lời khai của chị Hằng vì thấy chồng bị Trung sát hại, trong lúc tự vệ đã gây án, Công an tỉnh Long An đang xem xét các tình tiết xem có phải là phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người.

Thời điểm Công an tỉnh Long An lấy lời khai chị Hằng vẫn còn điều trị tại bệnh viện. Hiện sức khỏe chị Hằng đã ổn định, đã được cho về nhà lo đám tang cho anh Hội nhưng bị rời khỏi nơi cư trú trước khi vụ án rõ ràng.

Trong buổi họp báo, Đại tá Châu cũng công bố quyết định khởi tố vụ án để điều tra đối với Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ Hóc Môn). Nam là đối tượng gây ra cái chết cho bà Bùi Thị Nết (58 tuổi, ngụ Cần Đước, Long An).

Bước đầu xác định nguyên nhân mà Nam gây án là do bị bà Nết cấm cản quen với cháu gái của bà. Nam liên quan đến vụ án sát hại 3 người thân trong gia đình ở Hóc Môn vẫn đang bị Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ điều tra. Công an tỉnh Long An sẽ phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh để làm rõ vụ án này.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/lam-ro-them-cac-tinh-tiet-trong-vu-an-mang-khien-2-nguoi-chet-o-long-an-536444/