Hé lộ tín hiệu 'ý nghĩa' Mỹ nhắn nhủ Triều Tiên ngay trước thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 20/2 rằng Triều Tiên cần phải tiến tới các bước ý nghĩa cho tiến trình phi hạt nhân hóa để tiếp tục nhận được việc nới lỏng các trừng phạt của Mỹ.

Tổng thống Trump đã có kế hoạch gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 27-28/2 sau thượng đỉnh lần 1 đã diễn ra tại Singapore.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:Yonhap news

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:Yonhap news

"Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thượng đỉnh lần hai và tôi cho rằng, các tín hiệu tích cực đều có thể đạt được. Tôi không nghĩ rằng đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng", Tổng thống Trump nói.

Washington liên tục nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng tiến tới việc giải giáp vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo dưới sự giám sát của các chuyên gia nước ngoài.

Triều Tiên đã kêu gọi các giải pháp tương xứng, bao gồm nới lỏng trừng phạt và tuyên bố kết thúc chính thức chiến tranh 1950-1953.

"Các trừng phạt đầy đủ. Tôi muốn nói rằng chúng tôi phải làm một số điều có ý nghĩa đối với Triều Tiên. Các nhà đàm phán đứng đầu hai nước đang chờ đợi thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai cùng với chương trình nghị sự và tuyên bố chung cho các nhà lãnh đạo", Tổng thống Trump nói.

Theo tờ Yonhap, Đại diện đặc biệt của Mỹ - ông Stephen Biegun đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo đồng cấp Kim Hyok-chol nhằm trao đổi về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.

Tổng thống Trump từng nói rằng tiến trình phi hạt nhân hóa không vội nhưng ông Trump tin tưởng "sẽ làm một số điều".

"Tiềm năng cho kinh tế cần phải phát triển trong lâu dài và tôi cho rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiểu về điều đó nhiều hơn", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump cũng nói về mối quan hệ rất tốt đẹp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian tới.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên về hi vọng những điều tiếp theo sẽ diễn ra", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Triều Tiên đã trải qua khó khăn về kinh tế bởi các sức ép căng thẳng từ trừng phạt quốc tế sau các vụ thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân trong năm 2017.

Trước đó, cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Seoul đã bày tỏ hoan nghênh việc thúc đẩy trao đổi kinh tế liên Triều nhằm giảm căng thẳng từ Mỹ cùng với các nhượng bộ với Triều Tiên.

"Triều Tiên có tiềm năng lớn và tôi nghĩ rằng đây là điều mà họ đang mong đợi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một quá trình dài. Điều này không có nghĩa đây là cuộc gặp cuối. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải thảo luận và sẽ là tín hiệu rất tốt. Tôi tin tưởng vào điều đó", tờ Yonhap dẫn lời Tổng thống Trump cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/he-lo-tin-hieu-y-nghia-my-nhan-nhu-trieu-tien-ngay-truoc-thuong-dinh-20190221091341465.htm