Hé lộ thông tin mới vụ Phó phòng ngân hàng chém cha ruột tử vong gây chấn động ở Nghệ An

Liên quan đến vụ việc phó phòng ngân hàng chém cha tử vong tại chỗ, chém mẹ và em gái trọng thương gây chấn động tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, qua tiến hành test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, kết luận ban đầu cho thấy đối tượng âm tính với heroin.

Thông tin từ ông Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị có tiếp nhận bệnh nhân Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc). Tuấn chính là đối tượng đã sát hại bố và chém mẹ cùng em ruột gái trọng thương vào đêm 10/2/2019.

Ngôi nhà nơi xẩy ra sự việc

Ngôi nhà nơi xẩy ra sự việc

Tuấn được lực lượng công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng tinh thần không ổn định, bị kích động mạnh, hoảng loạn, phía trên đầu bệnh nhân có một số vết rách, phần bụng của bệnh nhân bị thủng do vật rắn nhọn đâm vào, mạc nối ruột bị phòi ra bên ngoài. Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu và đã được chuyển vào điều trị tại khoa Ngoại, sức khỏe bệnh nhân hiện đang trong quá trình hồi phục.

Bệnh viện cho biết, đơn vụ đã tiến hành test nhanh, kết quả ban đầu cho thấy đối tượng âm tính với heroin, còn các loại ma túy khác, do bệnh viện không có phương tiện nên không thể kiểm tra được, ông Nguyễn Huy Phúc cho biết thêm.

Đại úy Nguyễn Quốc Oai - Trưởng Công an xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Tuấn là một trong những công dân gương mẫu ở địa phương. Việc Tuấn gây án giết người có sử dụng ma túy hay không phải chờ phía Công an huyện Nghi Lộc xét nghiệm.

Gia đình tổ chức lễ tang cho ông Trương Cảnh H.

Như đã đưa tin, vào khoảng 23h ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, hiện đang là Phó phòng kinh doanh của một Ngân hàng có chi nhánh tại Cửa Lò) sau khi đi chơi với nhóm bạn về thì bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát làm bố là ông Trương Cảnh H. (SN 1958) tử vong tại chỗ, chém mẹ và em gái ruột (đang mang bầu) trọng thương.

Khi người dân phát hiện và đưa các nạn nhân trong gia đình đi cấp cứu tại bệnh viện thì Tuấn lên ô tô bỏ trốn. Tuy nhiên, khi chạy xe đến địa phận Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) thì đâm phải cột điện trên đường và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng Trương Mạnh Tuấn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, bị thương ở bụng. Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ phương tiện, dao và các tang vật khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để điều trị vết thương.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Nguyên Khôi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/he-lo-thong-tin-moi-vu-pho-phong-ngan-hang-chem-cha-ruot-tu-vong-gay-chan-dong-o-nghe-an-post55405.html