Hé lộ thông tin đội ngũ đại sứ của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ngày 26/5, tờ New York Times (NYT) dẫn hai nguồn thạo tin hé lộ về thông tin những người sẽ được Tổng thống Mỹ Joe Biden lựa chọn làm Đại sứ nước này tại Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Tổng thống Biden dự kiến thông báo lựa chọn ông Nicholas Burns (ảnh) giữ chức Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Tổng thống Biden dự kiến thông báo lựa chọn ông Nicholas Burns (ảnh) giữ chức Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Theo đó, nguồn tin cho biết, Tổng thống Biden dự kiến thông báo lựa chọn ông R. Nicholas Burns, cựu đại sứ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữ chức Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, và Thị trưởng Eric Garcetti của Los Angeles làm Đại sứ tại Ấn Độ.

Theo NYT, Tổng thống Biden cũng đã chọn ông Thomas R. Nides, cựu thứ trưởng ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, giữ chức Đại sứ Mỹ tại Israel.

Ngoài ra, ông Rahm Emanuel, cựu Thị trưởng Chicago kiêm Chánh văn phòng Nhà Trắng thời Tổng thống Barack Obama cũng được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.

Bà Cindy McCain, phu nhân của cố Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, được cho là sẽ giữ chức đại sứ tại Chương trình Lương thực Thế giới (WPF) của Liên hợp quốc, trong khi ông Mark Gitenstein, cựu đại sứ tại Romania - đang được xem xét làm đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, tờ NYT cũng đề cập danh tính các vị đại sứ được ông Biden bổ nhiệm ở Ba Lan và Mexico.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/he-lo-thong-tin-doi-ngu-dai-su-cua-tong-thong-my-joe-biden-o-trung-quoc-an-do-nhat-ban-146556.html