Hé lộ thông tin bất ngờ về đối tượng khách đi du lịch dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán hiện nay không chỉ là dịp để mọi người quây quần cùng nhau bên mâm cơm gia đình, mà còn là thời gian để nhiều người lựa chọn đi du lịch. Chính vì vậy, dịch vụ du lịch Tết ngày càng nở rộ.

Trong những năm trở lại đây, thay vì trở về nhà ăn Tết, nhiều người thường lựa chọn đi du lịch. Đây được coi là xu hướng mới, hiện đại mà nhiều người chọn. Mặc dù, có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau về việc có nên hay không nên đi du lịch dịp Tết, hay Tết là dịp để quây quần cùng nhau mà lại bỏ đi du lịch là điều không nên… Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng dịch vụ du lịch dịp Tết vẫn ngày một tăng.

Nhiều người lựa chọn đi du lịch dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều người lựa chọn đi du lịch dịp Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, một số công ty lữ hành chuyên đưa khách đi du lịch theo tuor hoặc đi lẻ đều nhận định lượng khách đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán ngày càng tăng.

Để hiểu rõ hơn về xu hướng mới này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Bảy, Phó Tổng giám đốc Vietravel Hà Nội.

Thưa ông, đến thời điểm này, lượng khách mua tour Tết so với cùng kỳ năm trước của công ty có tăng và tăng khoảng bao nhiêu phần trăm? Nguyên nhân khách hàng tăng là do đâu?

Tính đến thời điểm này, lượng khách mua tour Tết so với cùng kỳ năm 2018 tăng 10%. Sở dĩ có lượng khách tăng như vậy là do vào mỗi dịp Tết, mùa khách lẻ đi du lịch nhiều, chủ yếu là các nhóm gia đình, bạn bè, người thân. Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ 9 ngày nên là điều kiện thuận lợi để người dân vừa sắp xếp được thời gian chúc Tết họ hàng làng xóm, vừa có thể thoải mái du xuân, chơi xuân với các chuyến du lịch.

Theo ông, nhìn chung giá tour năm nay tăng hay giảm so với trong năm, nguyên nhân tăng hoặc giảm là gì?

Cũng như mọi năm, vào dịp Tết thì giá đi tour đều tăng khoảng 10%. Nguyên nhân là đây là dịp cao điểm, dịch vụ vé máy bay, khách sạn… đều tăng.

Ông có thể bật mí những điểm đến được khách hàng ưa chuộng trong dịp Tết?

Nhiều người kết hợp du lịch kèm du xuân đầu năm (Ảnh minh họa).

Đối với du lịch trong nước, theo như chúng tôi nhận thấy du khách thường quan tâm nhiều đến các tuyến ngắm hoa như Mộc Châu – hoa cải trắng, hoa mơ, mận; Hà Giang, Sapa – hoa đào rừng; Đà Lạt – mùa hoa mai anh đào; Miền Tây – lễ hội hoa xuân. Các tuyến biển đảo ấm áp, lại đang vào mùa khô như Phan Thiết, Phú Quốc…

Còn du lịch nước ngoài, với các tour ngắn ngày, du khách Việt ưu tiên lựa chọn các tuyến Đông Nam Á không cần xin visa như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar. Các tour trên 5 ngày thì khách hàng lại thích trải nghiệm Tết Nguyên đán ở các quốc gia Đông Bắc Á có nền văn hóa vô cùng đặc trưng như: Đài Loan, Hongkong, Trung Quốc – Đón Tết cổ truyền ở cổ trấn Trương Gia Giới, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các du khách muốn tránh rét, đến vùng nắng ấm thì sẽ chọn lựa Úc, New Zealand, Nam Phi, Dubai, các quốc gia vùng Nam Âu.

Nhiều ý kiến cho rằng Tết thì nên ở nhà chứ không nên đi đâu xa, bởi ngày thường chúng ta đã đi làm xa nhà cả năm. Vậy theo ông, tại sao ngày càng nhiều người chọn đi du lịch dịp Tết thay vì ở nhà?

Nhiều năm phục vụ trong ngành du lịch, chúng tôi nhận thấy “đi với nhà, đâu cũng là Tết”. Nếu như thời trước đây, kinh tế còn khó khăn, người dân chỉ mong sao lo được một cái Tết ấm no, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp để mặc thì nay kinh tế phát triển hơn, nhu cầu ăn Tết tất yếu được thay bằng chơi Tết, vui Tết. Việc được nghỉ Tết dài cũng giúp người dân vừa sắp xếp được thời gian chúc Tết họ hàng làng xóm, vừa có thể thoải mái tham gia các chuyến du lịch du xuân.

Các gia đình ngày nay cũng hoàn toàn không quá khắt khe với việc phải đón Tết tại đâu. Miễn là đi cùng nhau, đi cùng nhà, đi cùng gia đình thì đâu cũng là Tết. Một chuyến du lịch ngày Tết vừa giúp thư giãn đầu óc sau một năm bận rộn với công việc, vừa giúp các em nhỏ có thêm kiến thức thực tế, cũng là cách để các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn, có nhiều kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ bên nhau dịp đầu năm.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-thong-tin-bat-ngo-ve-doi-tuong-khach-di-du-lich-dip-tet-nguyen-dan-a420136.html