Hé lộ thời điểm thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nhà Trắng thông báo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - CHDCND Triều Tiên lần 2 sẽ diễn ra vào cuối tháng 2, nhưng nhấn mạnh Washington vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp Phó chủ tịch Ban Chấp hành đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại Washington D.C - Ảnh: AFP

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Phó chủ tịch Ban Chấp hành đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng ban Mặt trận thống nhất Kim Yong-chol, được xem là cánh tay mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại Nhà Trắng. Theo Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, cuộc gặp diễn ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ và hai bên đã thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 vào cuối tháng 2 tới. “Tổng thống Trump mong muốn gặp Chủ tịch Kim tại một địa điểm sẽ được thông báo sau”, bà Sanders nói. Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng gọi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Yong-chol là “hữu ích”. Tuy vậy, bà Sanders nhấn mạnh Mỹ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên cho đến khi thấy được quá trình phi hạt nhân hóa đầy đủ và có thể xác minh.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Mỹ cho Reuters hay có sự trao đổi thư dành cho hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Yong-chol ở Nhà Trắng, nhưng không cung cấp chi tiết về nội dung. Trong chuyến thăm Washington hồi tháng 6.2018, ông Kim Yong-chol cũng trao thư tay của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho Tổng thống Trump, giúp tháo gỡ các trở ngại trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên diễn ra sau đó tại Singapore.

Trước khi gặp Tổng thống Trump lần này, ông Kim Yong-chol cũng đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hai bên có “cuộc thảo luận hiệu quả” về nỗ lực đạt bước tiến cho thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim tại Singapore. Khi đó, hai nhà lãnh đạo cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và đổi lại Washington sẽ đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.

Nhà phân tích Harry Kazianis thuộc Trung tâm lợi ích quốc gia ở Washington cho rằng việc hai nhà lãnh đạo đồng ý gặp thượng đỉnh lần 2 là dấu hiệu tích cực, theo Reuters. Tuy nhiên, ông Kazianis nhấn mạnh Washington và Bình Nhưỡng “phải cho thấy ít nhất vài lợi ích cụ thể từ nỗ lực ngoại giao trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 nếu không những nỗ lực của họ sẽ bị chỉ trích không khác gì như chương trình truyền hình thực tế”.

Một số nhà phân tích khác thì cho rằng Triều Tiên có thể tìm kiếm một thông điệp rõ ràng từ chính quyền Trump về những nhượng bộ mà họ có thể sẵn sàng đưa ra. Ngày 16.1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhận định nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước chắc chắn hướng tới từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Washington có thể đồng ý ký hiệp ước chính thức kết thúc chiến tranh, cung cấp viện trợ nhân đạo hoặc thiết lập kênh đối thoại song phương lâu dài. Đến ngày 19.1, phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho hay Seoul hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ trở thành “bước ngoặt đặt nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/he-lo-thoi-diem-thuong-dinh-my-trieu-1045083.html