Hé lộ thời điểm ông Trump dự định rời Washington

Reuters trích dẫn các nguồn tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến rời Washington vào ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào sáng 20/1.

Trước đó, ông Trump thông báo rằng ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Đồng thời, có thông tin cho rằng ông Trump có thể rời Washington vào ngày 19/1.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ rời Washington trước ngày nhậm chức của ông Biden. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump dự kiến sẽ rời Washington trước ngày nhậm chức của ông Biden. (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin, ông Trump dự kiến tổ chức một sự kiện chia tay tại Căn cứ Không quân Andrews ở Maryland, nơi đặt trụ sở của các máy bay mà Tổng thống Mỹ sử dụng. Cũng theo nguồn tin này, ông Trump dự định sẽ đến dinh thự Mar-a-Lago ở Florida vào một ngày sau đó.

Mới đây, hôm 13/1, một chiếc xe tải chất đầy các hộp đóng gói đã được nhìn thấy ở Nhà Trắng, đây được coi là những động thái cho thấy gia đình Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Nhà Trắng trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Việc chuẩn bị cấp tập được tiến hành trong thời điểm chỉ còn một tuần nữa, Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức và chuyển đến 1600 Pennsylvania Ave vào ngày 20/1.

Ngoài ra, những xe tải chuyển đồ cũng được phát hiện trong khu phố cao cấp Kalorama của Washington, bên ngoài căn hộ của Ivanka con gái ông Trump.

The Post trước đó tiết lộ, các con của tổng thống Donald Trump Jr và bạn gái Kimberley Guilfoyle cũng đang săn nhà ở Florida, theo gót vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner, người vừa mua một lô đất trị giá 30 triệu USD bên ngoài Miami.

Cũng theo các nguồn tin, ông Trump đang rất quan tâm đến cuộc luận tội nhằm vào mình. Nếu bị Thượng viện kết tội, ông sẽ bị cấm tái tranh cử vào năm 2024, thậm chí là còn bị tước lương hưu.

Về phía gia đình Tổng thống Mỹ đắc cử, ông Biden cũng đang chuẩn bị cho việc chuyển trở lại thủ đô. Nhà Trắng được cho là đã chi 44.000 USD để làm sạch sâu các tấm thảm trước khi gia đình ông Biden chuyển đến.

Hôm 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1, sau khi hứa hẹn chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Trong lịch sử Mỹ, có nhiều Tổng thống từng quyết định không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Tổng thống Richard Nixon rời Nhà Trắng khi Gerald Ford tuyên thệ. Cụ thể, vào ngày 8/8/1974, ông Nixon báo với Phó tổng thống của mình là Gerald Ford ông sẽ từ chức và ông Ford thay mình.

Lúc 9h30 ngày 9/8, ông Nixon có bài phát biểu cuối cùng sau đó rời đi. Khi ông đáp máy bay xuống California, ông Ford đã tuyên thệ xong. Ngoài ra, còn có Tổng thống Andrew Johnson năm 1869, John Quincy Adams năm 1829, John Adams năm 1801 cũng không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/he-lo-thoi-diem-ong-trump-du-dinh-roi-washington-275140.html