Hé lộ thời điểm ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Nga

Cổng thông tin Axios cho biết hôm 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ ký kết thỏa thuận vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian còn lại trước cuộc bầu cử tổng thống.

Cụ thể, theo nguồn tin này, chính quyền Tổng thống Trump tin rằng họ có một thỏa thuận về nguyên tắc, được phía Nga chấp thuận. Đồng thời, thỏa thuận sẽ được ký kết trong vòng một tuần, ngay sau khi các cuộc đàm phán tiếp tục.

Hiệp ước START-3 hiện là thỏa thuận song phương duy nhất giới hạn kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ. (Ảnh: Izvestia)

Hiệp ước START-3 hiện là thỏa thuận song phương duy nhất giới hạn kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ. (Ảnh: Izvestia)

Mới đây, các cuộc tham vấn giữa Nga và Mỹ về ổn định chiến lược được tổ chức vào ngày 5/10 tại thủ đô Helsinki, Phần Lan. Nội dung cuộc tham vấn lần này nối tiếp các cuộc thảo luận diễn ra vào mùa hè, trong đó sẽ thảo luận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3).

Các cuộc hội đàm trước đó, trong đó Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Kiểm soát Vũ khí Marshall Billingsley tham gia, diễn ra vào ngày 17-18 tháng 8 tại Vienna.

Vào ngày 20/9, ông Billingsley tuyên bố Washington sẵn sàng ký kết một “bản ghi nhớ” với Moscow trong những ngày tới, dự đoán cho việc gia hạn Hiệp ước START. “Đồng thời, nếu Nga không đồng ý với điều kiện của Mỹ để gia hạn hiệp ước ngay bây giờ, thì sau cuộc bầu cử tổng thống, Nhà Trắng có thể có những yêu cầu mới”, ông Billingsley nói thêm.

Đối với Nga, tuyên bố của người Mỹ được coi như một tối hậu thư, không thể chấp nhận được. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moscow đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào liên quan đến Hiệp ước START. Các hệ thống và khả năng cần thiết để đảm bảo an ninh của Nga đã sẵn sàng.

Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya, tuyên bố Moscow quan tâm đến việc gia hạn hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược.

Được biết, Hiệp ước START mới được ký kết vào ngày 8/4/2010 tại Prague (Cộng hòa Czech) thay thế các hiệp ước về giảm trừ vũ khí hạt nhân chiến lược đã ký kết trước đó. Hiệp ước có hiệu lực ngày 5/2/2011, dự kiến sau 10 năm (tức đến tháng 2/2021) sẽ hết hiệu lực và có thể kéo dài đến năm 2026 nếu hai bên đồng ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất gia hạn Hiệp ước này thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết. Đây là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện có giữa Nga và Mỹ.

Hiệp ước START mới quy định Mỹ và Nga phải cắt giảm 50% số đầu đạn hạt nhân chiến lược, hạn chế mỗi bên chỉ được triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa gồm tên lửa liên lục địa, tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm và từ máy bay ném bom hạng nặng.

Phía Mỹ trước đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán để xây dựng một thỏa thuận hạt nhân ba bên mới giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Trong khí đó, Trung Quốc bác bỏ sáng kiến này của Mỹ.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/he-lo-thoi-diem-ky-ket-thoa-thuan-hat-nhan-giua-my-va-nga-266592.html