Hé lộ thân phận đối tượng dâm ô bé gái 9 tuổi tại Quảng Ninh

'Đối tượng không phải là người gốc thuộc địa phương chúng tôi. Cách đây hơn 40 ngày, Tiến đến thuê một nhà dân thuộc thôn 7 để ở', Chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 20/10/2019, đối tượng Nguyễn Đức Tiến (SN 1968), trú tại tổ 23, khu Nam Tiến, TP. Cẩm Phả; hiện đang ở tại thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (cùng tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N. (9 tuổi), trú tại xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) sau khi đối tượng ăn trưa tại quán nhà nạn nhân.

Khi thực hiện hành vi đồi bại xong, Tiến bỏ trốn khỏi nơi ở. Đến tối 5/11, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thôn 1, xã Đường Hoa, tổ công tác Công an huyện Hải Hà tiến hành vây bắt thành công. Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho hay, sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền xã chỉ đạo lực lượng công an tiến hành kiểm tra, xác minh.

"Đối tượng Tiến không phải là người gốc thuộc địa phương chúng tôi. Cách đây hơn 40 ngày, Tiến đến ở tại một nhà dân thuộc thôn 7, xã Quảng Chính. Vì gia đình này thừa một phòng nên cho đối tượng thuê ở.

Đối tượng Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng bỏ đi đâu không rõ và chưa trả tiền phòng. Trong khi đó, người dân cho thuê nhà cũng không khai báo, không làm tạm trú, tạm vắng cho Tiến nên chính quyền xã không biết", ông Dũng thông tin.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Trí – Chủ tịch UBND xã Quảng Thành (nơi nạn nhân sinh sống) chia sẻ, N. là con út trong gia đình. Giữa đối tượng và mẹ nạn nhân có quen biết nhau. Khi nắm được vụ việc, địa phương đã thành lập đoàn đến nhà động viên và trấn an tâm lý cháu.

Trước đó, vào 10h trưa 20/10, đối tượng Nguyễn Đức Tiến đến quán ăn của gia đình chị N.T.L (SN 1973), trú tại xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) ăn. Sau khi ăn xong, Tiến rủ cháu N. đi chơi.

Lợi dụng đến chỗ vắng người, đối tượng đã giở trò đồi bại khi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của cháu N.. Sau khi sự việc xảy ra, cháu N. kể với gia đình và chị L. làm đơn trình báo công an. Tuy nhiên, lúc này Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi ở.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Hải Hà đã cử lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ, truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT bắt được Tiến vào ngày 5/11 và ra quyết định tạm giữ hình sự.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hải Hà tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/he-lo-than-phan-doi-tuong-dam-o-be-gai-9-tuoi-tai-quang-ninh-20191111191126582.htm