Hé lộ sức hút khó cưỡng của Huawei với châu Âu

Sản phẩm điện thoại di động 5G của Huawei dẫn đầu thế giới, châu Âu khó chối từ sức hút.

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu Strateg Analytics cho thấy, nhu cầu về điện thoại 5G trên thế giới ngày càng tăng, lên tới 19 triệu chiếc vào năm 2019.

Nghiên cứu cho thấy Huawei dẫn đầu thị trường điện thoại di động 5G.

Nghiên cứu cho thấy Huawei dẫn đầu thị trường điện thoại di động 5G.

Ken Hyers, Giám đốc của hãng nghiên cứu Strateg Analytics cho biết, nhu cầu về điện thoại thông minh 5G cao hơn nhiều so với dự kiến. Cạnh tranh giữa nhà cung cấp đã trở nên khốc liệt ở Trung Quốc và Hàn Quốc.

Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei đứng đầu danh sách các nhà cung cấp điện thoại di động 5G, đã giao hàng 6,9 triệu điện thoại thông minh 5G trên toàn thế giới vào năm 2019. Công ty chiếm được 37% thị phần và đây là một con số rất ấn tượng.

Theo sau Huawei là Samsung của Hàn Quốc với 6,7 triệu điện thoại thông minh 5G được xuất xưởng.

Hai công ty Trung Quốc khác là Vivo và Xiaomi, cũng như LG của Hàn Quốc, cũng được nêu tên trong số năm nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu.

Các khu vực khác, như Mỹ và châu Âu, đang tụt lại phía sau so với các quốc gia châu Á.

Theo vị này, số điện thoại Huawei được bán ra chủ yếu tập trung ở thị trường nội địa, nơi các lệnh trừng phạt của Mỹ ít có tác động hơn. Các điện thoại phổ biến được lựa chọn là Mate 20 X 5G và Mate 30 Pro 5G.

Huawei cũng nhận được các tin mừng từ thị trường châu Âu. EU và Anh đã tiếp tục cho phép Huawei được tham gia xây dựng hạ tầng mạng viễn thông 5G quốc gia dù phải chịu một số hạn chế. Quyết định này đã củng cố phần nào uy tín của hãng công nghệ viễn thông Trung Quốc trước các cáo buộc hoạt động "gián điệp" cho Chính phủ.

Việc Huawei tiếp tục hiện diện ở thị trường cao cấp như châu Âu cho phép họ mở rộng các sản phẩm điện thoại di động thông minh 5G ra thế giới.

Có thể trong tương lai Huawei tiếp tục duy trì thị phần điện thoại thông minh 5G ấn tượng tương tự năm 2019.

Trước đó, cả Anh và EU đều ủng hộ việc Huawei được cung cấp các thiết bị viễn thông 5G bởi hiện tại ít có nhà thầu khác có khả năng tương đương cung cấp thiết bị này. Quyết định được cho là đi ngược với các nỗ lực ngăn cản của Mỹ, bất chấp cả khả năng chia sẻ thông tin tình báo giữa các thành viên trong nhóm "Ngũ nhãn".

Mỹ được cho là đang nỗ lực để đuổi kịp Huawei trong việc cung cấp thiết bị phục vụ xây dựng hạ tầng mạng viễn thông 5G.

Vào tháng 2 này, Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần có tên là “Giành chiến thắng trong cuộc đua tới 5G và Kỷ nguyên đổi mới công nghệ ở Mỹ,” để thảo luận về những chính sách được yêu cầu để đẩy nhanh việc triển khai 5G nhằm đảm bảo nước Mỹ có thể “cạnh tranh trên trường quốc tế.”

“Để nhận ra tất cả những lợi ích này, nước Mỹ phải giành chiến thắng trong cuộc đua toàn cầu tới 5G. Không giành chiến thắng trong cuộc đua trong 5G, [nước Mỹ] sẽ mãi mãi làm giảm lợi ích kinh tế và xã hội từ việc dẫn đầu thế giới về công nghệ.” - ông Roger Wicker, thượng nghị sỹ và là chủ tịch của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông Vận tải của Thượng viện Mỹ nói.

Trước đó, CEO Huawei Nhậm Chính Phi đã nhận định rằng, trong cuộc đua 5G, Mỹ hiện "chưa có gì" giống với những sản phẩm của Huawei và công ty này sẵn sàng cung cấp cho Mỹ hoàn thành "giấc mơ 5G".

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể cấp giấy phép độc quyền cho một công ty mỹ. Sau khi có giấy phép, họ có thể sử dụng công nghệ của chúng tôi để cạnh tranh với các thị trường khác trên khắp thế giới" - ông Nhậm nói.

Theo vị CEO Huawei, giấy phép cung cấp công nghệ 5G độc quyền của Huawei sẽ bao gồm mã nguồn, phần cứng, phần mềm, giấy tờ xác minh, dây chuyền và bí quyết sản xuất. Ông Nhậm thậm chí cho biết "nếu họ cần, chúng tôi có thể cấp phép cả thiết kế bộ vi mạch".

Theo CNBC, Huawei có một danh mục lớn các bằng sáng chế quan trọng đối với công nghệ 5G. Nếu tập đoàn này thật sự cấp phép công nghệ của mình, điều đó sẽ tạo ra nguồn doanh thu mới cho công ty.

Ông Nhậm nói bản thân tin rằng cuộc đua phát triển 5G nên bắt đầu từ một sân chơi bình đẳng. Bên cạnh việc "muốn cho mọi người một xuất phát điểm bằng nhau", ông Nhậm nhấn mạnh thêm rằng rất tự tin Huawei có thể dẫn đầu trong cuộc đua này.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/he-lo-suc-hut-kho-cuong-cua-huawei-voi-chau-au-3396188/