Hé lộ sự thật về cuộc đại chiến giữa Godzilla và Kong

Để đảm bảo hiểu hết vũ trụ quái vật trong cuộc đại chiến thế kỷ này, khán giả cần 'bỏ túi' những cẩm nang về Godzilla và Kong.

Chỉ còn một tuần nữa, Godzilla và Kong sẽ chính thức “đại chiến” trên khắp các phòng chiếu phim tại Việt Nam. Là một phần phim có cốt truyện riêng biệt, "Godzilla đại chiến Kong" sẽ không làm khó những khán giả lần đầu “chu du” đến vũ trụ quái vật này.

Kong - vị vua Đảo Đầu lâu khỏe mạnh nhưng "nhạy cảm"

Một trong hai nhân vật chính của cuộc đại chiến - Kong - là vị vua “trấn giữ” Đảo Đầu lâu - hòn đảo bí ẩn nằm tại Thái Bình Dương với thiên nhiên hoang sơ, cũng là nơi tồn tại của rất nhiều titan cổ xưa đáng sợ. Sức mạnh của Kong hầu như đến từ cơ bắp là chính, nhưng không phải vì thế mà “vị vua” này trở nên lép vế so với đối thủ.

Mặc dù có vóc dáng to lớn là vậy, Kong thực ra lại rất “nhạy cảm” và gần gũi với con người. Trong phần phim này, trong Kong sẽ có một người bạn là cô bé mồ côi Jia. Như được hé lộ trước đó, Kong sẽ chia tay Đảo Đầu lâu để đến với một cùng đất khác, và trên chính hành trình này, Kong đã đụng độ đối thủ cực mạnh.

Godzilla - “vị chúa tể” dưới biển sâu với “hơi thở nguyên tử”

Đối trọng với Kong trong trận đại chiến lần này là Godzilla - một quái vật cổ xưa sở hữu sức mạnh hủy diệt. Kong có vũ khí chính là “hơi thở nguyên tử” màu xanh được tích tụ trong cơ thể nó bằng năng lượng phóng xạ.

Godzilla từ trước đến nay vẫn luôn được mệnh danh là một “chúa tể” của sức mạnh khi tiêu diệt những quái vật bậc nhất để khẳng định ngôi vương.

Vũ trụ quái vật không chỉ có Godzilla và Kong

Mặc dù là những quái vật nổi tiếng nhất, Godzilla và Kong không phải những con quái vật duy nhất trong vũ trụ này. Thông thường, những cuộc chiến của Godzilla và Kong cũng sẽ xảy ra giữa các siêu quái vật với nhau, chứ hiếm khi là giữa các siêu quái vật với con người.

Kẻ thù đối trọng của Kong là các Skullcrawlers trên Đảo Đầu lâu, trong khi kẻ khiến Godzilla "nhức mắt" nhất là King Ghidorah - quái vật ba đầu đã bị hạ gục ở phần phim trước. Liệu trong cuộc đại chiến này, Godzilla có gặp phải kẻ thù đáng gờm nào khác ngoài Kong?

Monarch là tổ chức “liên kết” giữa con người và các siêu quái vật

Nếu như ngay từ ban đầu, bạn có loáng thoáng nghe đến các nhà nghiên cứu của tổ chức Monarch, thì họ chính là những người đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết con người với các siêu quái vật. Monarch là một tổ chức được thành lập vào năm 1946, sau sự kiện tàu sân bay U.S.S. Lawton bị một sinh vật khổng lồ sống dưới nước tấn công.

Nhiệm vụ của Monarch là nghiên cứu về các quái vật cổ xưa, bao gồm Godzilla, Kong và rất nhiều loài sinh vật khác. Monarch bắt đầu “bước ra khỏi bóng tối” trong phần phim "Godzilla" (2014) và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong trận đại chiến quái vật của "Chúa tể Godzilla" (2019).

Nhân vật cô bé Madison Russell (Millie Bobby Brown) trong "Godziila đại chiến Kong" là con gái của hai tiến sĩ Monarch và đã giúp “cứu thế giới” khỏi sự hủy diệt từ các quái vật trong phần phim năm 2019.

Bom tấn điện ảnh "Godzilla đại chiến Kong" sẽ diễn ra vào ngày 26/3./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/he-lo-su-that-ve-cuoc-dai-chien-giua-godzilla-va-kong-844315.vov