Hé lộ quy mô lực lượng quân sự của Nga tại Syria sau 3 năm tham chiến

Hơn 63.000 quân nhân Nga, gồm cả 434 tướng và 26.000 quân nhân, đã thu thập được kinh nghiệm chiến đấu ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự ở Syria từ tháng 10/2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm chống lại các nhóm phiến quân, bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sự tham chiến của Nga trong gần ba năm qua đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, giúp quân đội Syria giành lại phần lớn lãnh thổ.

“Các binh sĩ Syria, với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga, đã giải phóng hơn 1.400 khu vực khỏi tay khủng bố, hơn 96% lãnh thổ (Syria) đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ và các đơn vị dân quân địa phương”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo thống kê, Nga đã tiến hành 39.000 đợt xuất kích, phá hủy 121.466 “mục tiêu khủng bố” và tiêu diệt hơn 86.000 “phiến quân” cùng 830 thủ lĩnh.

Các lực lượng Nga đã thử nghiệm 321 loại vũ khí tại Syria, bao gồm máy bay, hệ thống phòng không và tên lửa hành trình. Hải quân Nga cũng đã thực hiện 189 chiến dịch với sự tham gia của 86 tàu chiến mặt nước, 14 tàu ngầm và 83 tàu chiến cỡ nhỏ.

Có tới 70 thiết bị không người lái trên không bay trên bầu trời Syria mỗi ngày. Các thiết bị đã thực hiện hơn 25.000 chuyến bay trinh sát và phát hiện khoảng 47.500 mục tiêu của địch.

Máy bay đánh chặn SU-24M của Nga. - Ảnh: Getty

“Vào ngày 15/2016, chiến đấu cơ của tuần dương hạm Đô đốc Kuznetsov lần đầu tiên được sử dụng trong lịch sử Nga cho việc chống lại các mục tiêu trên bộ. Trong vòng 2 tháng, các phi công tiến hành 420 đợt xuất kích, trong đó có 117 chuyến vào ban đêm. Có tổng cộng 1.252 tên khủng bố đã bị tiêu diệt”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Hơn 63.000 binh sĩ đã được “rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu” tại Syria kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố tại Syria. Vào cuối năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng 48.000 binh sĩ đã được triển khai tới Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong số lực lượng nhân sự của quân đội Nga được điều tới Syria có 434 tướng lĩnh, 4.349 chuyên gia về tên lửa và đạn pháo cùng 25.738 sĩ quan.

Hồi tháng 12/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh các lực lượng vũ trang rút binh sĩ khỏi Syria, nhưng sau đó lại nói rằng quân đội vẫn duy trì hiện diện ở Syria miễn việc này còn mang lại lợi ích và chưa có kế hoạch rút quân, theo AFP.

Lực lượng chiến dịch đặc nhiệm (SSO) của quân đội Nga tại Syria. - Ảnh: Reuters

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/he-lo-quy-mo-luc-luong-quan-su-cua-nga-tai-syria-sau-3-nam-tham-chien-a241458.html