Hé lộ quá khứ 'cộm cán' của gã đàn ông xông vào quán cà phê Du Thuyền chém công an

Liên quan đến vụ xông vào quán cà phê chém công an trọng thương ở Tiền Giang, nghi phạm Quý có 2 tiền án và từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Ngày 3/2, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 27/1, Quý có biểu hiện ngáo đá, cầm dao chặt dừa đi vào quán cà phê Du Thuyền ở xã Long Thuận. Tại đây, thanh niên này tấn công chị Kiều Ngọc Hân (29 tuổi) khi nạn nhân nằm trên võng.

Nghi phạm bị khống chế. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nghi phạm bị khống chế. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Gây án xong, Quý bỏ ra ngoài. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường truy bắt Quý. Tuy nhiên, Quý cầm búa cố thủ, đe dọa. Sau đó, Quý dùng búa tấn công một chiến sĩ công an vào đầu. Ngoài ra, 1 cán bộ dân quân tự vệ cũng bị Quý chém bị thương. Cảnh sát sau đó đã khống chế, bắt được Quý.

Theo cảnh sát, năm 2012, Quý có 1 tiền án và 1 tiền sự, sống cùng gia đình ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công. Người này học đến lớp 5 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình.

Năm 2012, Quý bị TAND huyện Gò Công Đông xử phạt 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đến năm 2014, Quý tiếp tục bị TAND quận 8, TP.HCM ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Năm 2017, Quý bị Công an thị xã Gò Công quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/he-lo-qua-khu-com-can-cua-ga-dan-ong-xong-vao-quan-ca-phe-du-thuyen-chem-cong-an-a354898.html