Hé lộ phi công 'con Quỷ đen' khét tiếng của phát xít Đức

Erich Hartmann là phi công át chủ bài của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới 2. Theo các tài liệu, Hartmann ghi danh vào lịch sử với thành tích 352 lần diệt máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ.

Là niềm tự hào của phát xít Đức, phi công Erich Hartmann sinh năm 1922 chiến đấu cho Không quân Đức khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra.

Phi công Erich Hartmann là thành viên phi đoàn tiêm kích JG 52 của Không quân Đức. Trong những năm phục vụ trong lực lượng Không quân, Hartmann đã thực hiện 1.404 nhiệm vụ chiến đấu trong đó có 850 nhiệm vụ không chiến.

Trong các nhiệm vụ không chiến, phi công Hartmann đã bắn hạ 352 máy bay đối phương (bao gồm 345 máy bay Liên Xô và 7 máy bay Mỹ).

Điều khó tin là trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, máy bay của phi công Hartmann chỉ 14 lần bị hư hại do các mảnh vỡ từ máy bay đối phương mà ông bắn hạ hay gặp trục trặc kỹ thuật.

Tuy nhiên, phi công Hartmann chưa bao giờ phải hạ cánh khẩn cấp hay bị bắn hạ do trúng hỏa lực của đối phương.

Điều này được đánh giá là thành tích đáng nể mà không phải phi công nào cũng có thể làm được.

Trước thành tích của phi công Hartmann, các phi công Liên Xô gọi niềm tự hào của Không quân Đức với biệt danh là "con Quỷ đen".

Đến tháng 5/1945, Hartmann bị quân đội Mỹ bắt giữ và giao cho phía Liên Xô.

Khi ấy, phi công Đức quốc xã bị kết án là tội phạm chiến tranh và nhận mức án 25 năm lao động khổ sai. Vào năm 1955, Hartmann được phóng thích.

Khi trở về Tây Đức, ông được giao nhiệm vụ chỉ huy phi đoàn tiêm kích JG 71 cho đến khi nghỉ hưu năm 1970. Ông qua đời ngày 29/9/1993. Phải đến tháng 1/1997, chính phủ Nga đưa ra thông báo phi công Hartmann không phải là tội phạm chiến tranh.

Mời độc giả xem video: Phi công Không quân Việt Nam: Tài sản vô giá của quốc gia (nguồn: QPVN)

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/he-lo-phi-cong-con-quy-den-khet-tieng-cua-phat-xit-duc-1140634.html