Hé lộ nội dung bản tường trình của bác sĩ bị phản ánh sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi

Liên quan đến vụ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình (Thái Nguyên) bị người nhà phản ánh sàm sỡ bệnh nhân 16 tuổi, đại diện bệnh viện vẫn đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Báo Đất Việt đưa tin, ngày 12/5, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cho biết vẫn đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Vị này cho biết: "Từ hôm sự việc xảy ra, bác sĩ Đồng Văn Ph. - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình đã có bản tường trình về vụ việc. Theo bản tường trình của bác sĩ Ph. là cầm tay và xoa tóc, xoa đầu nữ bệnh nhân đó thôi. Bác sĩ Phúc cũng giải thích việc xoa đầu nữ bệnh nhân là để động viên và hôm sau cho bệnh nhân ra viện. Cơ quan chức năng hỏi bác sĩ Phúc cũng trả lời như thế".

Cung cấp thêm thông tin, vị đại diện cho biết, trường hợp nữ bệnh nhân T.H.L (16 tuổi, trú xã Tân Khánh, huyện Phú) do bác sĩ Ph. là người mổ chính.

"Bác sĩ Phúc giải trình là người mổ chính cho bệnh nhân T.H.L nên mới có những động tác như vậy...", vị này nói.

Cũng theo vị này, hiện chưa xác định được giải trình của bác sĩ Phúc hay phản ánh của gia đình là đúng nên phải chờ kết luận của cơ quan công an.

Theo thông tin vị đại diện chia sẻ, bác sĩ Ph. vẫn đang trong thời gian xin nghỉ phép. Hiện bệnh viện đã chuyển công tác bác sĩ Phúc sang phòng kế hoạch tổng hợp.

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, Công an huyện Phú Bình nhận trình báo của anh T.V.C (44 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình) về việc con gái anh là cháu T.H.L (16 tuổi) bị bác sĩ Đồng Văn Ph. chốt cửa phòng bệnh, lợi dụng việc khám bệnh để ôm, hôn.

Cháu L. bị đau bụng nên gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình để khám vào trưa 31/3. Được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp nên cháu được chỉ định mổ vào chiều cùng ngày. Bác sĩ Đồng Văn Phúc là người mổ chính cho cháu.

Sau phẫu thuật, cháu T.H.L được đưa tới phòng tự chọn 10 để tiếp tục điều trị. Tới 11h49 ngày 6/4, anh T.V.C nhận được điện thoại cầu cứu của con gái nói vừa bị bác sĩ Ph. sàm sỡ.

Theo lời kể của cháu L., khoảng 11h30, bác sĩ Ph. gõ cửa khi cháu L. đang ngủ trưa. Sau khi thăm khám, bác sĩ Phúc đã ngồi lên giường và đè lên người, đồng thời dùng tay trái xoa lưng, vuốt tóc, còn tay phải giữ chặt tay cháu L. rồi liên tục thơm vào má, vào trán của cháu. Nhận tin, anh C. cùng gia đình đến bệnh viện.

Bác sĩ Đồng Văn Ph. đã liên tục xin cháu T.H.L và gia đình T.V.C bỏ qua.

Theo thông tin anh T.V.C cung cấp, tối cùng ngày, có một người phụ nữ xưng là vợ bác sĩ Ph. đã tới nhà anh để xin lỗi. Ngày 8/4, bác sĩ Ph. tiếp tục gặp gia đình anh để xin giải quyết tình cảm. Tuy nhiên, lần này, bác sĩ Ph. phủ nhận toàn bộ hành vi của mình và đe dọa sẽ kiện ngược lại gia đình anh T.V.C về tội vu khống.

Được biết, đại diện phía bệnh viện chia sẻ, bác sĩ Đồng Văn Ph. đã có vợ và 2 con.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-ban-tuong-trinh-cua-truong-khoa-bi-trinh-bao-sam-so-benh-nhan-a514148.html