Hé lộ những quốc gia bị cáo buộc tấn công tên lửa vào Syria

Hãng tin Tasnim của Iran lên tiếng bác bỏ thông tin nói có người Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa vào Syria.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các phương tiện truyền thông Ả Rập đã đưa ra nhiều nguồn tin mâu thuẫn nhau, đổ lỗi cho Israel, cũng như Mỹ và Anh chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự ở Syria được cho là được sử dụng bởi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hãng tin Tasnim của Iran khẳng định hôm 30/4 rằng, các báo cáo về việc căn cứ của Iran ở Syria bị tấn công bởi tên lửa là không có cơ sở, đồng thời bác bỏ thông tin có người Iran thiệt mạng sau đó.

"Tất cả thông tin về cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự của Iran ở Syria là không hề có và việc một số cố vấn quân sự Iran thiệt mạng là vô căn cứ", một nguồn tin giấu tên nói với hãng tin của Iran Tasnim.

Trước đó hãng tin SANA của nhà nước Syria đưa tin, một số mục tiêu quân sự của nước này ở Hama và Aleppo đã bị tấn công bằng tên lửa vào đêm ngày 29/4.

Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, cuộc tấn công dường như được thực hiện bởi Israel và nhắm vào một kho vũ khí của Lữ đoàn 47.

Nguồn tin cho hay có tới 26 binh sĩ thân Chính phủ, chủ yếu là người Iran thiệt mạng và số người chết có thể tăng lên khi có tới 60 binh sĩ khác bị thương. Trong đó, hãng thông tấn ISNA của Iran xác nhận có 18 người Iran thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống Donald Trump để thảo luận về "các mối đe dọa và thách thức" ở Trung Đông "do Iran đặt ra".

Theo phát ngôn viên của Hezbollah ở Lebanon Al-Akhbar, Không quân Israel là bên thực hiện cuộc tấn công.

Tuy nhiên, kênh truyền thông Tishreen của Syria cáo buộc Mỹ và Anh tấn công các cơ sở ở Syria. Trong khi các hãng tin Ả Rập khác, bao gồm cả Cơ quan Thông tấn Ả Rập Syria (SANA), từ chối nêu ra nguồn gốc của tên lửa.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/he-lo-nhung-quoc-gia-bi-cao-buoc-tan-cong-ten-lua-syria-a368430.html