Hé lộ những phương tiện di chuyển của lãnh đạo Triều Tiên

Chiếc máy bay bí ẩn của Triều Tiên xuất hiện tại sân bay Đại Liên của Trung Quốc nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận xôn xao ở nước này trong tháng 5-2018. Cuối cùng, chiếc máy bay được xác định là của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sử dụng trong cuộc gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Những chuyến công du ra nước ngoài ngày càng gia tăng của ông Kim Jong-un cho thấy mỗi chuyến đi là một phương tiện di chuyển khác nhau.

Máy bay

Chiếc máy bay chở ông Kim Jong-un đến Trung Quốc là loại Ilyushin-62 (Il-62) tầm xa do Liên Xô sản xuất. Trên trang web NK News, giới chuyên gia quan sát Triều Tiên tiết lộ chiếc máy bay được gọi là “Chammae-1” - đặt theo tên một loài chim ưng nước này.

Ở 2 bên lớp vỏ ngoài màu trắng của máy bay được sơn tên chính thức của Triều Tiên và cạnh đó là lá cờ quốc gia. Phần đuôi máy bay vẽ hình ngôi sao màu đỏ nằm bên trong vòng tròn màu đỏ và màu xanh.

Tên gọi chính thức của máy bay là “Chammae-1”.

Đôi khi, ông Kim Jong-un được chụp ảnh đang làm việc hay tổ chức cuộc họp bên trong chiếc máy bay có nội thất hiện đại. Tháng 2-2018, “Chammae-1” chở đoàn đại biểu Olympics cấp cao của Bình Nhưỡng - gồm cả em gái của lãnh đạo Kim là Kim Yo-jong - đến Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết chuyến bay có số hiệu “PRK-615” và con số được cho là tượng trưng cho Tuyên bố chung Bắc-Nam được 2 nước ký kết ngày 15-6-2000. Trong một bộ phim tài liệu do Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) thực hiện và được phát sóng năm 2014, người ta dễ dàng nhìn thấy ông Kim Jong-un sử dụng chiếc Antonov-148 (AN-148) mang logo hãng hàng không quốc gia Air Koryo.

Năm 2015, truyền thông Triều Tiên thậm chí còn quay cảnh ông Kim Jong-un điều khiển một chiếc máy bay hạng nhẹ sản xuất trong nước cũng như ngồi ở ghế điều khiển của chiếc máy bay quân sự 2 tầng cánh AN-2.

Tàu hỏa

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 3-2018, ông Kim Jong-un sử dụng đoàn tàu hỏa đặc biệt được cho là giống với phương tiện mà cha của ông đã sử dụng để di chuyển ra nước ngoài cho đến khi qua đời tháng 12-2011.

Cảnh đoàn tàu màu xanh đậm với sọc vàng được ông Kim Jong-un sử dụng cho chuyến thăm Trung Quốc đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc vào thời điểm đó. Tháng 11-2009, nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc tiết lộ chiếc tàu hỏa bọc thép của ông Kim Jong-il - cha của Kim Jong-un - có khoảng 90 toa. Trên tàu có đầy đủ các phòng hội nghị, phòng tiếp khách và phòng ngủ, với điện thoại vệ tinh và tivi được cài đặt cho các cuộc họp.

Sự xuất hiện của đoàn tàu hỏa màu xanh với sọc vàng trên đường đến Bắc Kinh gây ra hàng loạt đồn đoán.

Theo thông tin từ Triều Tiên, ông Kim Jong-il qua đời trên chuyến tàu khi đi kiểm tra khu vực bên ngoài Bình Nhưỡng. Bình luận về cảnh quay đoàn tàu của đài truyền hình KCTV năm 2011, một nguồn tin hé lộ với Chosun Ilbo rằng đồ nội thất chủ yếu màu trắng dường như “được làm bởi các nghệ nhân nước ngoài với vật liệu chất lượng hàng đầu”.

Đoàn tàu hỏa của ông Kim Jong-un có nội thất tương tự nhưng ghế sofa và ghế bành có màu san hô sang trọng. Theo truyền thông Triều Tiên, cả hai cha con ông Kim đều sử dụng tàu hỏa để tổ chức hội họp trong các chuyến thăm quốc tế.

Mercedez-Benz

Trong chuyến thăm Bắc Kinh, Kim sử dụng chiếc Mercedes-Benz S-Class cá nhân để du lịch trong thành phố. Theo nhật báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, chiếc ô tô bọc thép được vận chuyển đặc biệt trên tàu hỏa của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Chiếc ô tô sản xuất năm 2010 và có giá khoảng 2 tỷ won (1,8 triệu USD). S-Class, mẫu xe yêu thích của ông Kim, nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều ngày 27-4-2018 tại Bàn Môn Điếm, khi ông lái xe qua biên giới với cảnh các vệ sĩ chạy theo xe.

Ông Kim Jong-un cũng có một chiếc ô tô với nhà vệ sinh riêng, được ông sử dụng khi đi du lịch. Điều này cũng được đề cập trong một báo cáo năm 2015 bởi trang web DailyNK đặt tại Seoul, nói rằng một phòng tắm theo yêu cầu được thiết kế trên một trong những chiếc xe bọc thép của ông Kim.

Du thuyền bí ẩn

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, ông Kim Jong-un sử dụng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau bao gồm: thuyền, tàu ngầm, xe bus và thậm chí cả thang kéo cho môn trượt tuyết. Ông cũng được đồn đoán sử dụng các phương tiện vận chuyển khác, nhưng vẫn chưa được nhìn thấy trong các chuyến du ngoạn nước ngoài của ông.

Khi truyền thông nhà nước công bố các hình ảnh về chuyến thăm của ông đến một trại cá quân đội vào tháng 5-2013, NK News quan sát thấy một chiếc du thuyền trong phông ảnh. Tuy nhiên không có xác nhận rõ ràng rằng chiếc du thuyền - ước tính trị giá 7 triệu USD - thuộc về ông Kim, hay thậm chí bằng cách nào nó được nhập khẩu bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế đối với các loại hàng hóa xa xỉ. Song, với mức giá này, nhiều hãng truyền thông quốc tế khẳng định lãnh đạo Triều Tiên là chủ sở hữu có khả năng nhất.

Tháng 6-2015, một nhà nghiên cứu ở Đại học Johns Hopkins (Mỹ) tuyên bố phát hiện thấy một sân đỗ máy bay lên thẳng mới xây dựng tại biệt thự ven hồ của ông Kim Jong-un ở tỉnh Nam Pyongan và từ đó cho rằng nó có thể được sử dụng bởi gia đình ông Kim hoặc khách mời.

Duy Minh (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/hau-truong/he-lo-nhung-phuong-tien-di-chuyen-cua-lanh-dao-trieu-tien-491354/