Hé lộ những nữ binh đặc biệt của trùm phát xít Hitler

Trong Chiến tranh thế giới 2, chính quyền trùm phát xít Đức đã huấn luyện các cô gái trẻ từ 10 - 18 tuổi thành những chiến binh tham gia cuộc chiến chống lại quân Đồng minh.

Trong thời chiến, phụ nữ không chỉ làm công việc nội trợ, chăm sóc con cái mà còn được huấn luyện chiến đấu. Phát xít Đức cũng làm điều tương tự trong Thế chiến 2.

Trong thời chiến, phụ nữ không chỉ làm công việc nội trợ, chăm sóc con cái mà còn được huấn luyện chiến đấu. Phát xít Đức cũng làm điều tương tự trong Thế chiến 2.

Cụ thể, theo lệnh Hitler và chính quyền Đức quốc xã, Bund Deutscher Madel (BDM) hay còn gọi là Liên đoàn Các cô gái Đức được thành lập.

BDM là một tổ chức phong trào nữ thanh niên của phát xít Đức. Những thành viên của tổ chức này chủ yếu được dạy cách luyện tập thể dục, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và trông trẻ.

Về sau, trùm phát xít Hitler ra chỉ thị những cô gái trẻ từ 10 - 18 tuổi tiếp nhận sự huấn luyện khắc nghiệt để chiến đấu và bảo vệ đất nước.

Theo đó, vào mỗi buổi tối thứ Bảy, các nữ thanh niên của BDM sẽ phải trải qua khóa huấn luyện thể chất ngoài trời khắc khổ.

Chính quyền Hitler kỳ vọng thông qua những hoạt động này, nữ thanh niên Đức sẽ có đủ sức khỏe để phục sự đất nước.

Một số thành viên của BDM được tuyển chọn làm chiến binh. Họ được đưa vào biên chế lực lượng Werwolf làm nhiệm vụ tấn công du kích các khu vực Đồng minh chiếm đóng.

Tại lực lượng này, những cô gái trẻ người Đức thành thạo cách đặt bẫy hay trở thành tay súng bắn tỉa...

Họ còn tham gia những nhiệm vụ phá hoại đường sá, các cây cầu hay đường dây điện thoại của quân Đồng minh.

Không những vậy, một số cô gái trẻ của Đức quốc xã còn sử dụng vũ khí chống tăng thành thạo như nam đồng nghiệp.

ời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/he-lo-nhung-nu-binh-dac-biet-cua-trum-phat-xit-hitler-1141323.html