Hé lộ những món quà sinh nhật đầy ắp tiếng cười trong tuổi thơ của Công Phượng

Dù không có cỗ bàn hay bánh kẹo, nhưng đến dịp sinh nhật con, mẹ Công Phượng lại ghé qua chợ mua cho con món quà nhỏ như chiếc bánh rán, ngô luộc... Dù món quà sinh nhật nhỏ, nhưng Công Phượng rất vui.

Chia sẻ với PV báo Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Hoa (Nghệ An)- mẹ Công Phượng chia sẻ, cách đây 24 năm, Phượng đã cất tiếng khóc chào đời ngay tại ngôi nhà của mình, trong niềm hân hoan của bố mẹ, gia đình 2 bên nội ngoại.

Theo đó, vào buổi sáng bà Hoa vẫn đi cấy ngoài đồng. Đến chiều tối, khi đi làm về bà đau bụng, ông Bảy (bố Công Phượng) mới chạy đi gọi bà đỡ và Công Phượng được sinh ra ngay tại nhà.

Lúc sinh ra, Phượng khỏe mạnh, cất tiếng khóc đanh giòn, nước da đỏ hỏn. Ông Bảy cho biết, hồi bé Phượng rất biếng ăn nên thân hình gầy và nhỏ con. Thịt lợn chỉ cần dính tí mỡ là cậu không ăn. Chỉ có món cá biển và thịt gà là Phượng rất thích. Không có tiền mua bóng, Phượng và các bạn lấy lá chuối vo tròn, dùng dây buộc chặt bên ngoài để làm quả bóng.

Mẹ Công Phượng tiết lộ bí mật về những món quà sinh nhật tặng con trai. Ảnh: Người Đưa Tin

Mẹ Công Phượng tiết lộ bí mật về những món quà sinh nhật tặng con trai. Ảnh: Người Đưa Tin

Thấy Công Phượng có năng khiếu và đam mê đá bóng, ông Bảy xin cho con lên Trung tâm văn hóa huyện tập luyện. Chiều chiều, hai vợ chồng ông thay phiên nhau đèo con bằng xe đạp đi 20km để tập bóng.

Theo chia sẻ của bà Hoa, ở nông thôn ít có gia đình tổ chức sinh nhật cho con, Công Phượng cũng không ngoại lệ. Dù không có cỗ bàn hay bánh kẹo, nhưng đến dịp sinh nhật con, bà Hoa lại ghé qua chợ mua cho con món quà nhỏ như bánh rán, ngô luộc hoặc bộ quần áo đội tuyển Việt Nam... Dù là món quà nhỏ nhưng Phượng rất vui.

Trong ngày sinh nhật thứ 24 của cầu thủ Xứ Nghệ, thông qua báo Người Đưa tin, mẹ Công Phượng gửi lời chúc mừng sinh nhật con trai, hy vọng con tiếp tục cống hiến giúp đội tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng sau giải Asian Cup 2019.

Công Phượng ghi bàn thắng duy nhất cho Việt Nam trong trận đấu với Jordan ngày 20/1. Ảnh: Tiền Phong

Bước sang tuổi 24, bà Hoa mong con lấy mục tiêu sự nghiệp hướng đầu, thi đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ. Riêng chuyện tình cảm, bà Hoa để con tự quyết định, gia đình luôn ủng hộ con.

Trước đó, trong trận tuyến Việt Nam gặp Jordan ngày 20/1, cầu thủ Công Phượng đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam, giúp đội tuyển bước tiếp vào vòng sau. Cụ thể, vào 20h ngày 24/1, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh vé vào bán kết Asian Cup 2019 với đội tuyển Nhật Bản.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/he-lo-nhung-mon-qua-sinh-nhat-day-ap-tieng-cuoi-trong-tuoi-tho-cua-cong-phuong-a260331.html