Hé lộ những 'mảnh ghép' đầu tiên của cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm

Để gặp gỡ cũng như phổ biến các công việc mà tình nguyện sẽ tham gia, đồng hành cùng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019, ngày 12/11/2019, Tạp chí Công Thương, đơn vị thực hiện Chương trình, đã tổ chức Buổi Tập huấn đầu tiên với các tình nguyện viên - những mảnh ghép tuyệt vời luôn cam kết đóng góp nhiệt huyết và sức trẻ cho Chương trình.

Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” ngành Công Thương đã được Bộ Công Thương triển khai thực hiện từ năm 2017 với hoạt động cốt lõi là Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”, lan tỏa tới hàng triệu người dân trên cả nước.

Năm 2019, Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” ngành Công Thương được thực hiện với hai thông điệp cụ thể: “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” và “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Hiện nay, chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” ngành Công Thương năm 2019 đã được triển khai tới 64 tỉnh, thành phố trên cả nước và nhận được sự hưởng ứng triển khai của các cấp, các ngành... thông qua các hoạt động: Đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; Cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm; Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia dán sticker “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm”, thay avatar trang facebook.

Chương trình dự kiến sẽ lan tỏa và nhận được cam kết hành động vì an toàn thực phẩm của hàng triệu người dân khắp cả nước, góp phần hình thành cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.

Chia sẻ trong Buổi tập huấn, gặp gỡ các tình nguyện viên của Chương trình, bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương cho biết, Chương trình rất vui nhận được sự hưởng ứng của gần 1.000 em sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bản Thủ đô Hà Nội. Buổi gặp mặt hôm nay là hoạt động đầu tiên để các bạn tình nguyện viên có thể trở thành thành viên của cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.

Bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng Biên Tập Tạp chí Công Thương phát động chuỗi hoạt động đầu tiên của Chương trình

Bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng Biên Tập Tạp chí Công Thương phát động chuỗi hoạt động đầu tiên của Chương trình

Các em sẽ trở thành những thành viên của cộng cồng hành động vì an toàn thực phẩm. Là những thanh niên trẻ, những người sẽ kiến tạo lên cộng đồng tương lai của đất nước.

Ban Tổ chức Chương trình mong muốn các em sẽ góp phần công sức đầu tiên của mình để lan tỏa hành động vì an toàn thực phẩm tới hàng triệu người dân trên cả nước, qua đó đưa hành động vì an toàn thực phẩm trở nên phổ biến, thường ngày, bà Đặng Thị Ngọc Thu hy vọng.

Tham gia buổi tập huấn đầu tiên này, các tình nguyện viên sẽ được TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực an toàn thực phẩm chia sẻ, phổ biến kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm.

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Chuyên gia an toàn thực phẩm tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các tình nguyện viên

Chia sẻ với các bạn tình nguyện viên của Chương trình, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, đây là lần đầu tiên Tiến sĩ được đứng trước hàng trăm các bạn tình nguyện viên của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 để chia sẻ những kiến thức về an toàn thực phẩm. Qua buổi chia sẻ này, các tình nguyện viên có thể tuyên truyền tới gia đình, bạn bè và người thân xung quanh để lan tỏa Chương trình đến nhiều triệu người trên cả nước và cùng nhau chung tay xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.

Bên cạnh phần chia sẻ kiến thức về an toàn thực phẩm đầy cuốn hút của TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, các tình nguyện viên đã được đội ngũ BTC phổ biến các kỹ năng cũng như công việc cụ thể cho từng tình nguyện viên khi tham gia các hoạt động của Chương trình. Cụ thể như hoạt động phát Sticker tại các chợ, siêu thị, quán ăn, khu dân cư lân cận...

Tình nguyện viên được phổ biến kỹ năng tham gia Chương trình

Các sticker, poster này bao gồm logo, khẩu hiệu tuyên truyền về cách thức hành động an toàn thực phẩm phù hợp với từng đối tượng người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, tạo hiệu ứng lan tỏa thông điệp, thúc đẩy hành động cụ thể trong thực hiện an toàn thực phẩm.

Sticker "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm" được trao tới người dân

Ngay sau Buổi Tập huấn, gặp gỡ đầu tiên này, hơn 100 tình nguyện viên chia thành nhiều nhóm nhỏ chính thức bắt tay vào hoạt động tuyên truyền, phát dán sticker đến các siêu thị, quán ăn, chợ truyền thống và các khu dân cư lân cận. Theo đó, các bạn tình nguyện viên đã có trải nghiệm phát dán sticker tại chợ Đồng Xa, siêu thị VinMart, Co.op Food, các quán ăn đường Trần Cung, căng tin nhà ăn Bộ Công Thương...

Sticker được dán tại hệ thống siêu thị Vinmart

Các tình nguyện viên sẽ là những mảnh ghép tuyệt vời cho chương trình, đóng góp nhiệt huyết và sức trẻ để tuyên truyền, vận động và tạo cam kết “hành động vì an toàn thực phẩm” tại nhiều hộ gia đình, chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại... cũng như cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tình nguyện viên triển khai tại khu vực Chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Hà Nội)

Tham gia Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019, các tình nguyện viên sẽ được hòa mình vào mạng lưới công dân trên toàn quốc để đem đến những điều tốt đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, kết nối với những con người đầy nhiệt huyết.

Biểu trưng "Hành động vì an toàn thực phẩm" được đặt tại quầy cửa hàng Co.op Food (Công ty Cổ phần Sài Gòn Food)

Đồng thời, Chương trình cũng là cơ hội để các bạn tình nguyện viên học hỏi, trau dồi nhiều kiến thức về thực phẩm an toàn.

Ngoài ra, trong suốt quá trình diễn ra Hoạt động trưng bày - trải nghiệm – một hoạt động nổi bật của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019, các bạn tình nguyện viên sẽ hướng dẫn, giới thiệu với người dân về thực phẩm an toàn; tham gia hoạt náo tại khu vực sân khấu trải nghiệm...

Và đặc biệt, các tình nguyện viên còn được tham gia các trò chơi có thưởng, giao lưu với nhóm Dalab, ca sĩ Hồng Dương (M4U), ca sỹ Trà My The Voice... và cùng nhau hô thật to khẩu hiệu "Hành động vì an toàn thực phẩm".

Đáng chú ý, sau Chương trình, mỗi tình nguyện viên sẽ nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN là tình nguyện viên tích cực hưởng ứng Chương trình từ đơn vị tổ chức. Giấy chứng nhận sẽ được phát trong Lễ công bố Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Không những vậy, các tình nguyện viên cũng sẽ được tặng áo đồng phục và các phần quà từ Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

Ngoài những hoạt động trên, tham gia và trở thành tình nguyện viên của Chương trình, các bạn sẽ có cơ hội được trau dồi kiến thức về an toàn thực phẩm, được gặp gỡ và đồng hành cùng hàng trăm các tình nguyện viên khác trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, các bạn tình nguyện viên cũng sẽ có vô vàn những quyền lợi khác khi tham gia và đồng hành cùng Chương trình.

Cùng nhau hô vang Khẩu hiệu "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm"

Hoàng Hòa

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/he-lo-nhung-manh-ghep-dau-tien-cua-cong-dong-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-66607.htm