Hé lộ nhân thân hung thủ cứa cổ tài xế taxi dã man tại Mỹ Đình

Hung thủ cứa cổ tài xế taxi dã man tại cổng phụ sân vận động Mỹ Đình vừa bị bắt. Theo nguồn tin của PV báo Người ĐưaTin, hung thủ này sinh năm 1999.

Theo một nguồn tin riêng của PV, công an quận Nam Từ Liêm vừa bắt được hung thủ sát hại tài xế taxi cạnh sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào tối ngày 29/1 vừa qua cách đây 2 giờ đồng hồ. Nghi phạm bị bắt tại xã Đồng Tiến, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Cũng theo nguồn tin này, hung thủ có tên Nguyễn Cảnh An (SN 16/08/1999, quê ở xóm 8, Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Đối tượng An có trình độ học vấn 9/12.

Đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình.

Hiện, nghi phạm đang được công an quận Nam Từ Liêm di lý từ Hòa Bình về Hà Nội.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin có đưa khoảng 7h30 phút tối 29/1 tại cổng phụ SVĐ Mỹ Đình, người dân địa phương tá hỏa phát hiện một nam thanh niên lái taxi mang BKS 30A-909.XX thuộc hãng taxi Linh Anh tử vong trên vũng máu.

Đối tượng đang được di lý về Hà Nội.

Được biết, tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1993, quê Đông Sơn, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội), nạn nhân bị cứa cổ tử vong trước SVĐ Mỹ Đình (Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hoàn cảnh rất éo le, anh hiện còn một con nhỏ, vợ đang mang thai đứa con thứ 2 được 5 tháng, chiếc ô tô anh mua vẫn chưa trả hết nợ.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-nhan-than-hung-thu-cua-co-tai-xe-taxi-da-man-tai-my-dinh-a421071.html