Hé lộ nhân thân của nghi phạm 16 tuổi cứa cổ chủ tiệm cắt tóc

Lãnh đạo Công an xã Tiên Phong (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ở địa phương, Trường chưa có tiền án, tiền sự và là người nghiện ma túy.

Vụ việc nghi phạm Tạ Quang Trường (SN 2001, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cứa cổ chị Nguyễn Thị Kim A. (SN 1981, chủ tiệm cắt tóc, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên) vào sáng ngày 2/11 vẫn khiến người dân ở địa bàn xã Tiên Phong bàng hoàng.

Nghi phạm 16 tuổi cứa cổ chị Kim A. có dấu hiệu cướp tài sản, hiếp dâm.

Sáng 7/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về nhân thân của đối tượng Tạ Quang Trường, ông Nguyễn Việt Bắc – Trưởng Công an xã Tiên Phong cho biết, Trường là con thứ 2 trong gia đình có hai anh em. Anh của Trường đi làm trên Hà Nội, bố mẹ ở quê sống hòa đồng với mọi người xung quanh.

“Quá trình sinh sống ở địa phương, Trường chưa có tiền án, tiền sự nhưng do ham chơi, Trường có sử dụng ma túy đá nên đã bỏ học”, ông Bắc cho hay.

Cũng theo vị Trưởng Công an xã Tiên Phong, nhà Trường và nhà chị Kim A. là hàng xóm, cách nhau chỉ 100m. Chị Kim A. đã có chồng và 2 con.

“Hiện, sức khỏe của chị Kim A. đang dần bình phục trở lại. Chị đã tỉnh táo nhưng chưa ăn được và hiện vẫn đang nằm trong viện điều trị. Bên phía gia đình nhà nghi phạm Trường đã tới viện và thăm hỏi chị Kim A.”, ông Bắc thông tin với PV.

Theo thông tin một số người dân địa phương, khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Tạ Quang Trường vẫn tới hiện trường để nghe ngóng tình hình và coi như không biết chuyện gì xảy ra.

Chị Kim A. đã nhận thức được, sức khỏe đang dần trở lại.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 9h sáng ngày 2/11, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Kim A. tay ôm cổ lao ra khỏi quán, kêu cứu thảm thiết.

Khi thấy chị A. chảy nhiều máu, người dân đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 91.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Tạ Quang Trường (SN 2001, trú tại xóm Thái Cao, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên). Sau khi vào quán cắt tóc, đối tượng đã cứa cổ chị A..

Theo Trưởng Công an xã Tiên Phong cho biết: “Chị A. bị lấy mất điện thoại và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng không mặc quần. Khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có tinh dịch”.

Đến 14h chiều ngày 2/11, Công an xã Tiên Phong phối hợp với công an cấp trên đã vây bắt thành công đối tượng Tạ Quang Trường khi hắn đang lẩn trốn trong địa bàn xã.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-nhan-than-nghi-pham-16-tuoi-cua-co-chu-tiem-cat-toc-a345687.html