Hé lộ nhân thân bất hảo của đối tượng sát hại mẹ vợ, chém em vợ trọng thương

Đối tượng ra tay sát hại mẹ vợ, chém trọng thương em vợ ở địa phương là người không có công việc ổn định, có nhân thân không tốt và từng bị công an địa phương xử phạt.

Đối tượng Giàng Seo Mìn tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin

Đối tượng Giàng Seo Mìn tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin

Liên quan đến vụ con rể sát hại mẹ vợ, chém em vợ trọng thương ở Lào Cai, theo báo Người Đưa Tin, thân bất hảo của đối tượng Giàng Seo Mìn giết hại mẹ vợ và làm thương em vợ đêm 8/11 được ông Ngô Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Phong Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, ở địa phương đối tượng Mìn là người không có công việc ổng định và là người có nhân thân không tốt, đối tượng này đã nhiều lần dính vào tội ăn cắp vặt và đã bị công an địa phương xử phạt.

Một lãnh đạo xã Phong Niên cho biết, chị Dua và đối tượng Mìn nên duyên vợ chồng từ năm 2014, nhưng chưa có con. Từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cán bộ địa phương đã nhiều lần phải xuống nhắc nhở.

Về phía gia đình nạn nhân, bà X. là người hiền lành, chung sống hòa đồng với hàng xóm.

“Khi nghe tin bà X. gặp nạn, chính quyền địa phương cũng đã xuống hỏi thăm, động viên và chia buồn cùng gia đình. Ngày mai, gia đình cùng người thân sẽ đưa thi thể bà X. về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Về tình hình sức khỏe cháu D. chúng tôi vẫn chưa nắm được, có thông tin sẽ báo sau”, vị lãnh đạo này nói.

Thông tin về sự việc trước đó, báo Công Lý cho hay, ngày 9/11, Công an huyện Bảo Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai bắt đối tượng Giàng Seo Mìn, sinh năm 1989, trú tại thôn Thâm Bom, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, năm 2017 vợ Mìn là Ly Thị Dua, sinh năm 1993 bỏ đi Trung Quốc từ đó đến nay không về. Do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ nên đêm ngày 08/11, Giàng Seo Mìn đã đến nhà của mẹ vợ là bà Giàng Thị X., thuộc thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.

Tại đây, giữa Mìn và bà X. lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Mìn đã lấy con dao phát tại nhà của bà X. chém bà X, và cháu Ly Deo D. (con trai bà X.), sinh năm 2005 khiến cho bà X. chết tại chỗ và em D. bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Mìn nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Sáng 9/11, Mìn bị công an bắt giữ khi đang ngủ ở nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/he-lo-nhan-than-bat-hao-cua-doi-tuong-sat-hai-me-vo-chem-em-vo-trong-thuong-a300252.html