Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến trước siêu thị, thanh niên trúng 2 viên đạn bi vào đầu

Cát, Hương chỉ thừa nhận việc có nhờ nhóm của Phước đánh gây thương tích cho Hiếu, còn việc Hiếu bị Tấn dùng súng tấn công thì cả 2 không rõ.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP. HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 6 đối tượng trong hỗn chiến làm 1 thanh niên trúng 2 viên đạn bi vào đầu.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995, ngụ huyện Hóc Môn) và Hồ Nguyên Cát (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận) làm cùng 1 công ty ở quận Tân Phú. Thời gian gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn và Hiếu nhiều lần hẹn Cát giải quyết mâu thuẫn nhưng Cát không đến.

Ngày 2/7, Cát tâm sự với bạn gái là Trần Thị Ngọc Hương (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận) về chuyện mâu thuẫn với Hiếu. Sau đó, Hương nói Cát liên hệ với Hiếu để nói chuyện rõ ràng, nhưng Hiếu vẫn thách thức rủ Cát đánh nhau.

Sau đó, Hương nhờ Đỗ Chung Phước (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Tấn (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp) giúp đỡ, riêng Phước rủ thêm 1 người bạn nữ đi cùng để giải quyết.

Chiều ngày 3/7, Hiếu đến siêu thị tại phường 10, quận Gò Vấp thì thấy Cát chở Hương đến nên xông vào đánh Cát.

Thấy vậy, Phước, Văn Tấn và 1 người bạn xông vào đánh Hiếu. Thời điểm này, Trần Công Tấn (SN 1992, ngụ quận 12, bạn của Phước) đang đi qua đường nhìn thấy sự việc nên chạy vào dùng súng bắn bi mang theo sẵn trên người bắn Hiếu gây thương tích.

Báo Công an TP. HCM thông tin thêm, qua điều tra ban đầu, Cát và Hương chỉ thừa nhận việc có nhờ nhóm của Phước đánh gây thương tích cho Hiếu, còn việc Hiếu bị Tấn dùng súng tấn công thì cả hai không rõ.

Các đối tượng còn lại khai nhận đã dùng nón bảo hiểm, gậy dũ 3 khúc và súng bắn bi tấn công gây thương tích cho Hiếu.

Hiếu thừa nhận nguyên nhân xảy ra sự việc nêu trên là do một phần lỗi của mình vì đã thách thức và đánh Cát trước.

Công an đã thu giữ vật chứng gồm 3 xe máy, 1 khẩu súng bắn đạn bi bằng hơi gá, 3 viên đạn bi bằng kim loại do Tấn tự giao nộp. Tấn khai dùng khẩu súng trên để gây án. Về nguồn gốc, Tấn khai mua khẩu súng này vào khoảng tháng 4/2020 thông qua mạng Internet với giá 3,5 triệu đồng.

Được biết, Tấn từng có 1 tiền án về hành vi “cướp giật tài sản". Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/he-lo-nguyen-nhan-vu-hon-chien-truoc-sieu-thi-thanh-nien-trung-2-vien-dan-bi-vao-dau-a329997.html