Hé lộ nguyên nhân phạm nhân lĩnh án chung thân vì hiếp dâm hai con gái tử vong trong tù

Gần 20 năm chấp hành án tù chung thân, phạm nhân 56 tuổi ở tỉnh Kiên Giang, kẻ hiếp dâm hai người con gái từng gây phẫn nộ trong dư luận vừa tử vong trong tù.

Ngày 7/7, đại diện gia đình phạm nhân Hồ Văn Đ., SN 1963, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, một tuần trước, gia đình nhận được tin báo, ông Đ. tử vong khi còn trong thời gian chấp hành án tù chung về tội Hiếp dâm con gái ruột.

Ngay sau đó, người thân trong gia đình đã đến trại giam nơi Đ. chấp hành án để làm thủ tục nhận thi thể về quê chôn cất. Theo gia đình, nguyên nhân ông Đ. chết được ngành chức năng xác định là do bệnh lý.

Bà T. đang trao đổi với PV báo Người Đưa Tin.

Bà T. đang trao đổi với PV báo Người Đưa Tin.

Bà Thạch T., SN 1961, vợ phạm nhân Đ., bà và ông Đ. có với nhau 6 người con. Nhà nghèo, không đất sản xuất nên bà T. chủ yếu là làm thuê kiếm sống để lo gia đình. Dù gia cảnh khốn khó, nhưng Đ. vô trách nhiệm, chỉ biết làm bạn với rượu rồi vô cớ đánh đập vợ.

Theo bà T., khoảng năm 2000, lợi dụng lúc mọi người vắng nhà, ông Đ. đã nhiều lần giỡ trò đồi bại với chính 2 người con gái ruột của mình, khi đó chúng mới hơn 10 tuổi.

Vụ việc sau đó bị phát hiện, Đ. bị khởi tố, bắt giam và bị kết án tù chung thân về tội Hiếp dâm.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-pham-nhan-linh-an-chung-than-vi-hiep-dam-hai-con-gai-tu-vong-trong-tu-a440855.html