Hé lộ nguyên nhân ông bố trẻ dựng chuyện con gái bị xâm hại tình dục

Ngày 25-8, CA tỉnh Nghệ An đã có thông cáo báo chí chính thức, thông tin rõ về vụ việc Nguyễn Thanh Trung (1993, trú P. Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) tố con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc dựng chuyện con gái bị xâm hại tình dục theo lời khai của đối tượng này là do Trung sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo tưởng, nghĩ rằng chị A. đã làm hại con gái mình nên tố cáo không đúng sự thật.

Nguyễn Thanh Trung khai nhận tại CQĐT.

Nguyễn Thanh Trung khai nhận tại CQĐT.

Theo nội dung thông cáo, ngày 28-6, Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) tiếp nhận tin tố giác của Nguyễn Thanh Trung tố cáo chị Trần Thị Thúy A. có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Nguyễn B.T. (con gái anh Trung). Tiếp nhận tố giác của Nguyễn Thanh Trung, CA tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT CATP Vinh xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT CATP Vinh đã gặp phải nhiều khó khăn. Đó là, ban đầu những người tố cáo và người liên quan không có sự hợp tác với cơ quan CA, không trình bày thành khẩn nên những tài liệu thu thập được không phản ánh tính trung thực, tính khách quan đúng với bản chất sự việc đã xảy ra. Cơ quan CSĐT đã tổ chức thu thập tài liệu chứng cứ một cách tỉ mỉ, thận trọng, chặt chẽ để đảm bảo tính khách quan của vụ việc. Sau gần 2 tháng điều tra, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CATP Vinh có đủ căn cứ xác định: thông tin tố giác tội phạm của Nguyễn Thanh Trung về việc cháu Nguyễn B. T. bị xâm hại tình dục là không có thật.

Cụ thể, cơ quan CA đã thu thập tài liệu chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan đến giám định các dữ liệu ghi âm do Trung cung cấp, camera tại khách sạn, giám định pháp y tình dục của cháu Nguyễn B.T.. Ngoài ra, lực lượng CA tiến hành kiểm tra nhật ký cuộc gọi của chị A. và Trung. Kết quả, cơ quan CA xác định, trong khoảng thời gian Nguyễn Thanh Trung tố cáo con gái bị xâm hại không có ai khác ngoài Trung, A. và cháu T. ra vào phòng 209, khách sạn MTTN. Nội dung trong dữ liệu ghi âm do Trung cung cấp cũng cho thấy không có giọng nói của ai ngoài Trung, chị A. và cháu T., nội dung cuộc nói chuyện cũng diễn ra rất vui vẻ.

Đặc biệt, theo kết luận giám định pháp y tình dục của cháu T. không có dấu vết tổn thương ở màng trinh, hậu môn bị sưng nề nhẹ ở 2 vị trí mà theo Trung khai do gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc đối với cháu Th. dẫn đến cháu bị viêm nhiễm.

Tại CQĐT, Nguyễn Thanh Trung khai nhận do ngày 19-6, Trung có sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo tưởng, nghĩ chị A. đã làm hại con gái nên tố cáo không đúng sự thật. Trung khai, bịa đặt như vậy để gây sự chú ý của dư luận và có động cơ cá nhân. Từ kết quả điều tra, ngày 23-8, CATP Vinh đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác của Nguyễn Thanh Trung.

Quá trình điều tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm, cơ quan CA cũng xác định Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm, quan hệ tình dục nhiều lần với người chưa đủ 16 tuổi. Ngày 24-8, CATP Vinh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trung để điều tra làm rõ về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi” theo quy định.

“Quá trình điều tra, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải các tin, bài, clip có nội dung phiến diện, suy diễn, một chiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật”, thông cáo báo chí của CA tỉnh Nghệ An nêu.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_211522_he-lo-nguyen-nhan-ong-bo-tre-dung-chuyen-con-gai-b.aspx