Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ cầm dao tấn công 14 học sinh bị thương

Bảo vệ và các nhân viên nhà trường đã khống chế nghi phạm cho tới khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Khoảng 9h30 sáng 26/10, các em học sinh tại một trường mẫu giáo ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị một phụ nữ họ Lưu, 39 tuổi tấn công trong lúc quay trở lại lớp sau khi tập thể dục.

Bảo vệ và các nhân viên nhà trường đã khống chế nghi phạm cho tới khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

14 học sinh bị thương trong vụ tấn công này.

Một học sinh được chuyển tới bệnh viện.

Theo truyền thông Trung Quốc, những phụ huynh hoảng sợ đã lao vào tấn công người phụ nữ. Nghi phạm được cho là đã khai với cảnh sát rằng bà gây ra sự việc vì bất mãn với chính quyền.

Phó thị trưởng Trùng Khánh Đặng Khôi Lâm cũng tới hiện trường để chỉ huy công tác xử lý sự việc. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra.

Trung Quốc vài năm trở lại đây liên tục xảy ra các vụ tấn công bằng dao nhằm vào trẻ em.

Hồi tháng 6, một người đàn ông dùng một con dao nhà bếp tấn công 3 cậu bé và 1 phụ nữ gần một trường học ở Thượng Hải khiến 2 người thiệt mạng. Cảnh sát sau đó cho biết kẻ thủ ác đang thất nghiệp và thực hiện cuộc tấn công để "trả thù xã hội".

Vào tháng 4 năm nay, 9 học sinh thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao tại một trường trung học ở tỉnh Thiểm Tây.

Vũ Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/he-lo-nguyen-nhan-nguoi-phu-nu-cam-dao-tan-cong-14-hoc-sinh-bi-thuong