Hé lộ nguyên nhân người đàn ông sát hại anh họ rồi truy sát một phụ nữ

Sau khi dùng dao giết người anh họ của mình, Hồ Đăng Kế tiếp tục đến nhà một người phụ nữ cách đó không xa để ra tay sát hại. May mắn người dân phát hiện kịp thời nên đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 13/5, ông Hồ Nghĩa Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. Đó là ông Hồ Đăng H. (SN 1969) xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng.

Điều đáng nói, nghi phạm gây ra vụ việc trên được xác định là Hồ Đăng Kế (SN 1974), lại là con chú con bác với nạn nhân H.. “Kế vốn quê gốc ở xã Quỳnh Bảng, nhưng đã ra Hà Nội sinh sống, thỉnh thoảng mới trở về nhà thăm bà con. Lần này, Kế mới về được 1-2 ngày để đi giỗ, nhưng không ngờ xảy ra sự việc trên”, ông Dũng nói.

Người dân xôn xao trước án mạng xảy ra.

Người dân xôn xao trước án mạng xảy ra.

Trong vụ việc xảy ra, ngoài nạn nhân Hồ Đăng H. còn có một người phụ nữ nữa chị Hồ Thị H. (SN 1974), trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng. Trước việc, nghi phạm giết anh họ xong, tiếp tục đến nhà chị H. để ra tay sát hại đã khiến cho nhiều người vô cùng khó hiểu. Bởi nơi Kế cắt cổ chị H., cách nhà ông H. khoảng 700m.

Có mặt tại xã Quỳnh Bảng, từ làng trên đến xóm dưới vô cùng xôn xao trước án mạng vừa mới xảy ra. Tại vùng quê yên bình này, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc chấn động như vậy nên khiến cho người dân không khỏi bàng hoàng.

Về nghi phạm Hồ Đăng Kế, do đã đi khỏi quê hương lâu năm nên mọi người không biết rõ lắm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho hay, đất đai và ruộng vườn của gia đình Kế vẫn giữ lại nên đối tượng này mới đi đi về về như vậy.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Riêng về ông Hồ Đăng H., người dân đều xác nhận nạn nhân khá hiền lành, chưa từng gây xích mích hay thù oán gì với ai. Tuy nhiên, vợ chồng ông H. đã ly thân, có 4 người con nhưng đều đi làm ăn xa nên không có ở nhà. Thời gian gần đây, ông H. sinh sống như vợ chồng với chị Hồ Thị H.

Được biết, người phụ nữ này cũng từng trải qua một đời chồng và có 3 người con. Tuy nhiên các con của chị H. cũng đã đi làm xa. “Có khoảng thời gian, ông H. đến nhà chị H. sinh sống luôn. Do 2 bên đã ly dị nên chuyện đó cũng là bình thường. Nhưng nghe đâu 2 người này cũng thường xuyên kết hợp làm ăn”, một người dân cho biết.

Về việc Hồ Đăng Kế dùng dao giết anh họ, rất nhiều người cho rằng nguyên nhân do mâu thuẫn đất đai. Vào sáng 12/5, Kế đến nhà chị H. để đón ông H. về ăn giỗ. Tuy nhiên, khi Kế và ông H. trở về nhà thì xảy ra xích mích.

Sau khi sát hại anh họ xong, Kế quay lại nhà chị H. và ra tay giết người phụ nữ này. Nhưng do chị H. kêu la nên người dân phát hiện được và đã xông tới khống chế đối tượng, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngôi nhà nơi Kế cắt cổ chị H.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h30 ngày 12/5, người dân phát hiện ông Hồ Đăng H. (SN 1969) xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng tử vong ngay trong ngõ gần nhà. Tại hiện trường, nạn nhân cùng xe máy nằm dưới một tấm bạt được phủ nhiều cây ngô.

Tiếp đó, Công an xã Quỳnh Bảng nhận được tin báo về việc chị Hồ Thị H. (SN 1974), trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng, cách nhà ông H. khoảng 700m bị một đối tượng lạ mặt dùng dao cứa cổ.

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng, nhận được thông tin, ban Công an xã đã đến bảo vệ hiện trường, báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu. Danh tính nghi phạm được xác định là Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-sat-hai-anh-ho-roi-truy-sat-mot-phu-nu-a433678.html