Hé lộ nguyên nhân người đàn ông chết trong đầm nuôi cá

Chiều 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ thi thể người đàn ông chết trong khu đầm nuôi cá là do bị đuối nước.

Trướ́c đó khoảng 11h15' ngày 24/7, người dân thôn 10, xã Hải Đông, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã phát hiện một thi thể nam giới nổi trong khu đầm nuôi cá của gia đình ông Ph.V.T.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Móng Cái đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định được thi thể nạn nhân là ông Ph.V.H. (62 tuổi, thường trú tại thôn 6, xã Hải Đông), làm nghề đánh cá tự do. Khu đầm cá phát hiện thi thể nạn nhân là đầm của ông Ph.V.T. (33 tuổi) cháu ruột của nạn nhân H.

Đồng thời quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Nạn nhân Ph.V.H. chết là do đuối nước. Được biết ông H. thường xuyên đánh cá tại khu vực sông trong thôn. Khi đánh được những con cá bé, hay quý hiếm thường đem về đầm của cháu ruột Ph.V.T. để nuôi.

Tối 23/7, ông H. đi ra khỏi nhà nhưng đến sáng hôm sau không thấy về. Quá trình khám nghiệm cơ quan Công an còn thấy trên bờ đầm có một vết trượt rất dài, qua đó khẳng định là do trời mưa, ông H, đi thả cá xuống đầm đã bị trượt chân dẫn đến đuối nước chết.

Hiện thi thể ông H. đã được lực lượng chức năng TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

Tuấn Hương (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/he-lo-nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-chet-noi-trong-dam-nuoi-ca-2931052.html