Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên đâm bạn gái và bạn cùng nhà trọ tử vong rồi nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử

Sau khi đâm chết hai nữ sinh trong đó có bạn gái và bạn trọ cùng, Giàng A Dông đã nhảy từ tầng 5 xuống đất tử vong tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ 2 cô gái chết trong phòng trọ, 1 thanh niên trọng thương nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử, ngày 16/9, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng Viện KSND quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Tảo, bước đầu xác định 2 nạn nhân nữ bị nam thanh niên sát hại bằng vật nhọn và tử vong trong phòng trọ. Nghi phạm sau đó nhảy từ tầng cao xuống đất với ý định tự tử và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E.

Lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường.

Lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường.

Cùng ngày, theo thông tin từ Bệnh viện E cung cấp nam thanh niên gây ra vụ án ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô khiến 2 cô gái tử vong sau khi được đưa vào viện cấp cứu mặc dù được các bác sỹ cứu chữa tận tình nhưng do vết thương quá nặng thanh niên này đã tử vong. Danh tính nam thanh niên được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, trú tại Điện Biên).

Trước đó vào khoảng gần 7h sáng cùng ngày, Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy nhận được tin báo về vụ án mạng khiến 2 nữ sinh viên tử vong trong nhà trọ nên đã xuống bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên công an cấp trên.

Công an phong tỏa hiện trường.

Qua xác định, nạn nhân là Sùng Thị M.L. (19 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (19 tuổi, quê ở Hải Dương). Theo điều tra ban đầu, Giàng A Dông có quan hệ tình cảm với nữ sinh Sùng Thị M.L. Sáng sớm nay, Dông đến phòng trọ của bạn gái ở số 14, ngách 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô tìm gặp.

Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong tại chỗ. Sau đó, Dông đi ra ngoài thì thấy chị Ngô Thị X. sống chung phòng trọ với chị M.L. liền cầm dao đâm tiếp chị X. tử vong tại chỗ.

Gây án với hai nạn nhân, Dông tiếp tục cầm dao tự đâm vào người tự sát nhưng không chết nên đã bật dậy, đuổi theo truy sát ba nữ sinh còn lại trong phòng nhưng cả ba đã kịp bỏ chạy thoát thân. Không kiểm soát được, Giàng A Dông liền nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử rồi tử vong tại bệnh viện. Được biết, nữ sinh học tại một trường Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/he-lo-nguyen-nhan-nam-thanh-nien-dam-ban-gai-va-ban-cung-nha-tro-tu-vong-roi-nhay-tu-tang-5-xuong-dat-tu-tu-6054475.html