Hé lộ nguyên nhân khiến cả gia đình 3 người ở Bình Dương tử vong trong phòng trọ

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu Cơ quan CSĐT nhận định, Trần văn Cường (SN 1982) đã dùng dao giết chết vợ là chị Phạm Thị Hằng (SN 1987, cùng quê Thanh Hóa, tạm trú khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang mang thai tháng thứ 8) và con là Trần Kim Phượng (SN 2015) sau đó dùng dây dù treo cổ tự tử.

Vết máu loang lổ của mẹ con chị Hằng trong phòng trọ

Vết máu loang lổ của mẹ con chị Hằng trong phòng trọ

Kết quả khám nhiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Phạm Thị Hằng và con gái là cháu Phượng nằm trên giường có nhiều vết máu loang lổ, bên cạnh phát hiện một con dao bằng sắt, lưỡi dao dài 28 cm, cán dao bằng gỗ tròn dài 12 cm, lưỡi dao rộng 7,3 cm.

Hung khí gây ra cái chết cho người vợ đang mang bầu và con gái 4 tuổi

Nạn nhân Trần văn Cường treo cổ bằng dây dù được cột trên thanh lam thông gió, hai chân treo lơ lửng ngay trước cửa ra vào phòng trọ.

Người chồng treo cổ bằng dây dù trong phòng trọ

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Trần văn Cường đã dùng dao giết chết vợ và con sau đó dùng dây dù treo cổ tự tử.

Chiều 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho người thân để lo hậu sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Cơ quan CSĐT tại hiện trường vụ án thương tâm khiến 3 người trong gia đình tử vong

Bảo Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-khien-ca-gia-dinh-3-nguoi-o-binh-duong-tu-vong-trong-phong-tro-20190528132858354.htm