Hé lộ nguyên nhân gần 500 học sinh uống sữa Milo phải nhập viện

'Tại nơi lưu trữ và pha sữa có hai loại, trong đó có một loại mình không cho phép nhưng họ lấy pha với Milo', ông Lê Văn Khởi Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hậu Giang nói.

Nhiều học sinh nhập viện vì đau bụng sau khi uống sữa miễn phí. Ảnh: Dân việt

Ngày 27/10, một tài xế đã chở sữa Milo đến Trưởng Tiểu học Lái Hiếu (Hậu Giang) cho 500 học sinh uống. Sau đó, tài xế này lại mang sữa đến Trường Tiểu học Nguyễn Hiền.

Khoảng 30 phút sau khi uống sữa, học sinh ở Trường Tiểu học Lái Hiền có biểu hiện đau bụng, nôn ói, đau đầu. Khi phát hiện sự việc, lãnh đạo nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa gần 500 học sinh đến trung tâm y tế cấp cứu. Có 39 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói và đau đầu, còn những em khác cũng có biểu hiện trên nhưng nhẹ hơn.

Được biết, theo văn bản của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức hội khỏe Phù Đổng bậc tiểu học, trung học cơ sở trên toàn quốc nên Công ty Nestle ủy quyền cho một công ty TNHH quảng cáo làm việc với tỉnh Hậu Giang và tài trợ cho học sinh uống sữa Milo miễn phí.

Thời gian diễn ra hội khỏe và việc triển khai uống sữa miễn phí cho học sinh trên địa bàn từ 16/10 đến 24/11 thì kết thúc.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Khởi, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang, cho biết khi thấy một số học sinh bị đau bụng, nôn ói, hàng trăm em không xuất hiện triệu chứng cũng được đưa đến bệnh viện để khám sàng lọc.

"Các em vào bệnh viện đông nhưng số đau bụng với nôn ói cần theo dõi điều trị tại bệnh viện là 39. Khám và theo dõi một lúc thì cho về, hiện, chỉ còn 2 em nằm lại bệnh viện", ông Khởi nói.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hậu Giang, trước khi phát sữa miễn phí cho học sinh, Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C. (đơn vị được Công ty TNHH Nestle Việt Nam ủy quyền) trình giấy tờ cho Sở Y tế Hậu Giang là chỉ cho các cháu uống miễn phí duy nhất loại sữa Milo.

Tuy nhiên, qua kiểm tra kho hàng tại nơi pha sữa ở thị trấn Cây Dương (Phụng Hiệp, Hậu Giang), cảnh sát và lực lượng quản lý thị trường phát hiện thêm một loại sữa khác.

"Tại nơi lưu trữ và pha sữa có hai loại, trong đó có một loại mình đâu cho phép nhưng họ lấy pha với Milo, còn hạn sử dụng thì ổn", ông Khởi chia sẻ.

Theo ông Khởi, doanh nghiệp nói việc pha chế sữa diễn ra tại Cần Thơ rồi được xe chở xuống Hậu Giang. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì cơ quan chức năng phát hiện công đoạn chế biến tại kho ở thị trấn Cây Dương, cách thị xã Ngã Bảy khoảng 10 km, chứ không phải Cần Thơ.

Sau khi pha Milo với một loại sữa khác, thức uống được cho vào bồn inox 30-40 lít có van vặn rồi chở đến trường học. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục thùng cho mỗi loại sữa tại kho của Công ty M.C., chờ xử lý.

Theo lãnh đạo ngành y tế tỉnh Hậu Giang, việc hai loại sữa được Công ty M.C. pha trộn với nhau được cho là không ổn. Thứ hai, cơ quan chức năng nghi ngờ là có thể nước pha sữa đun sôi chưa đạt quy chuẩn nên còn hiện diện của vi sinh.

Thứ ba, có khả năng thời gian pha chế và thời gian đưa đến trường cách nhau quá xa, cộng với việc bảo quản không đúng cách đã dẫn tới sự việc.

Ngô Huệ (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gan-500-hoc-sinh-uong-sua-milo-nhap-vien-hai-loai-sua-pha-voi-nhau-31324-3.html