Hé lộ nguyên nhân chủ quán bia và người phụ nữ tử vong trong căn nhà khóa cửa

Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường 2 người tử vong trong căn nhà tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, Đồng Nai, cơ quan điều tra kết luận 2 nạn nhân tử vong không có tác động ngoại lực, khả năng là do ngạt khí.

Chiểu 11/6, Công an Đồng Nai thông tin đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ 2 người tử vong tại căn nhà thuê ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Theo điều tra ban đầu, Khoảng 18 giờ 30 phút, anh Trần Phạm Khánh (SN1996) và anh Nguyễn Khang (SN 1999), gọi điện thoại cho ông Vũ Minh Ch. (chủ quán Lota beer tại Chợ Mới Long Thành) nhưng ông Ch không nghe máy.

Khánh và Khang đến nhà trọ nơi ông Ch gọi cửa cũng không thấy chủ nhà ra. Là nhân viên của quán Lota beer, Khánh biết mã số khóa cửa cổng, nên tự mở cửa vào. Vào phía trong, Khánh tiếp tục mở khóa số cửa nhà phát hiện ông Ch nằm chết trên nền nhà trong tình trạng không mặc quần áo.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đến hiện trường và xác định 2 người chết trong căn nhà gồm: Vũ Minh Ch (SN 1989, thường trú tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành) và Nguyễn Thị Kim Y (SN 1989, trú tại xã Tam An, huyện Long Thành). Cả hai người đến thuê căn nhà tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành để ở và mở quán bia tại thị chợ Mới (thị trấn Long Thành).

Công tác khám nghiệm cho thấy hiện trường xảy ra vụ việc có nhiều xáo trộn và chập điện, trên tường nhà có nhiều dấu vết than hóa, các đường dây điện trên tường bị nhiệt tác động làm biến dạng. Nạn nhân Vũ Minh Ch nằm chết trên nền nhà sát tường bên phải gần cửa ra vào, còn nạn nhân Nguyễn Thị Kim Y chết trong phòng tắm.

Qua công tác điều tra ban đầu xác định hai nạn nhân không có dấu vết của việc tác động ngoại lực, khả năng chết do ngạt khí. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/he-lo-nguyen-nhan-chu-quan-bia-va-nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-can-nha-khoa-cua-1671810.tpo