Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến hàng loạt tàu ca nô du lịch bốc cháy dữ dội tại Quảng Nam

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn tàu ca nô du lịch có thể do chập điện.

Vụ hàng loạt tàu cano du lịch bốc cháy khi đang neo đậu ở bến Cửa Đại (TP.Hội An) vào sáng 10/10, báo Giao thông dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, vụ cháy rất lớn, gây thiệt hại nặng nề. Một số tàu khi cháy, trôi ra xa cách bờ cả gần 100m nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

"Thông tin ban đầu cháy cano là do chập điện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phải khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện mới có thể kết luận cụ thể”, nguồn tin dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Trước đó, khoảng 3h sáng 10/10, khi các tàu, ca nô du lịch đang neo đậu tại bến Cửa Đại thì bất ngờ bốc cháy.

Các tàu neo đậu sát nhau nên đám cháy lan rộng ra, lan sang nhiều tàu khác gây thiệt hại nặng nề. Các tàu sau đó vừa cháy, vừa trôi ra vùng sông khác.

Các tàu, cano du lịch bị cháy gồm 2 tàu gỗ lặn biển mang số hiệu: QNa-0513, QNa-0528 của Công ty Hải Bàn; 1 tàu gỗ lặn biển số hiệu QNa-0528 của Công ty Lặn biển Diving Hội An; 2 chiếc canô mang số hiệu QNa-123, QNa -1167 của Công ty Đảo Nhớ; 2 chiếc canô số hiệu QNa-1199, QNa-1357 của Công ty Ngân Hà; 1 chiếc canô số hiệu QNa -1316 của Công ty Phú Lộc. Thiệt hại vụ việc ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tùng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-khien-hang-loat-tau-ca-no-du-lich-boc-chay-202210102030174647.html