Hé lộ nguyên do Google+ bất ngờ đóng cửa sau 7 năm

Alphabet tuyên bố sẽ đóng cửa phiên bản dành cho người tiêu dùng của mạng xã hội Google+ sau khi thừa nhận dữ liệu cá nhân của ít nhất 500.000 người dùng đã bị lộ.

Trong tuyên bố mới đây, gã khổng lồ Google cho biết: “Hiện nay, phiên bản dành cho người sử dụng của mạng xã hội (MXH) Google+ có mức sử dụng cũng như độ tương tác thấp, với tỷ lệ 90% các phiên sử dụng của người dùng chỉ ở khoảng thời gian dưới năm giây”.

Google cũng cho biết sẽ đóng cửa Google+ trong vài tháng tới, kết thúc bảy năm hoạt động kể từ khi MXH này được "trình làng".

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của MXH Google+ là do một lỗi bảo mật được phát hiện từ năm ngoái, nhưng mới chỉ được Google xác nhận lần đầu tiên vào thứ hai vừa qua.

Theo đó, một lỗ hổng trong hệ thống “People APIs” của MXH này vô tình làm hiển thị các dữ liệu cá nhân của người dùng cho bên thứ ba. Những dữ liệu cá nhân này bao gồm cả các thông tin như nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác và địa chỉ hòm thư điện tử (email) của khoảng nửa triệu người dùng Google+.

Google+ bất ngờ đóng cửa sau 7 năm. Ảnh minh họa

Mặc dù Google đưa ra tuyên bố rằng đã phát hiện và ngay lập tức vá lỗi này từ tháng 3/2018, nhưng lỗ hổng tồn tại từ năm 2015 này có thể đã gây ảnh hưởng đến hơn 500 nghìn tài khoản người dùng Google+.

Mặt khác, Google cho biết, các phân tích cho thấy khoảng 438 ứng dụng có khả năng đã sử dụng hệ thống API này. Tuy nhiên, Google tuyên bố không phát hiện chứng cứ cho thấy bất cứ nhà lập trình nào biết về lỗi này, cũng như lợi dụng hệ thống API. Đồng thời, Google khẳng định không tìm thấy chứng cứ về bất kỳ dữ liệu hồ sơ hiển thị (Profile data) đã bị sử dụng sai mục đích.

Mạng xã hội Google ra đời vào năm 2011, khi Google ngày càng trở nên lo ngại về sự cạnh tranh của Facebook trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Mạng xã hội Google có một số tính năng tương tự như Facebook, như cập nhật trạng thái, bảng tin, tạo nhóm bạn…

Tuy nhiên, mạng xã hội này không thu hút được nhiều người dùng do có những tính năng phức tạp và tính bảo mật được đánh giá là không cao. Theo dữ liệu của Google, 90% phiên sử dụng Mạng xã hội Google có thời gian chưa đầy 5 giây đồng hồ.

Khi Facebook đưa ra một tính năng cho phép người dùng kết nối tài khoản Facebook của họ với các ứng dụng khác như hẹn hò, âm nhạc…Google đã học theo, để cho các nhà phát triển ứng dụng bên ngoài truy cập vào một số dữ liệu người dùng Mạng xã hội Google theo sự cho phép của người dùng.

Chính sự cập nhật phần mềm này đã tạo ra một lỗ hổng an ninh, khiến các dữ liệu cá nhân về tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, giới tính và tuổi bị lộ - Google cho hay.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/he-lo-nguyen-do-google-bat-ngo-dong-cua-sau-7-nam-a247033.html