Hé lộ mức 'cát-xê' của cô Nguyệt 'thảo mai' trong phim 'Phía trước là bầu trời'

Ròng rã 3 tháng trời quay phim, thậm chí còn ăn bao gạch đá vì quá thảo mai nhưng mức 'cát-xê' của Nguyệt lại không cao như nhiều người lầm tưởng.

Ròng rã 3 tháng trời quay phim, thậm chí còn ăn bao gạch đá vì quá thảo mai nhưng mức "cát-xê" của Nguyệt lại không cao như nhiều người lầm tưởng.

Có nhiều đất diễn với những phân cảnh gây ấn tượng sâu sắc nên sau 17 năm phát sóng nàng Nguyệt thảo mai vẫn được dân mạng ủng hộ rần rần. Và nhắc lại những kỷ niệm đóng phim thời xưa chắc hẳn cũng ít nhiều người cũng tò mò về cát xê của bộ phim đề tài sinh viên thành công nhất trong lòng khán giả.

Vai Nguyệt thảo mai của Hà Hương dù sau 17 năm vẫn "gây bão" mạng xã hội.

Vai Nguyệt thảo mai của Hà Hương dù sau 17 năm vẫn "gây bão" mạng xã hội.

Tuy nhiên, câu chuyện cát xê đóng phim có lẽ không hào phóng như mọi người vẫn nghĩ. Tối 3/5, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi đã đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và nữ diễn viên Hà Hương (vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời) lên trang cá nhân. Đây chính là buổi hội ngộ khá ngắn ngủi nhưng mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn cho khán giả.

Đôi bạn thân Khánh Thi và Hà Hương.

Cụ thể, khi Khánh Thi hỏi cát-xê cho vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời 17 năm trước có cao không, bà mẹ hai con Hà Hương thoải mái chia sẻ: “Hồi đấy tính theo cả bộ phim, cả bộ phim 9 tập được 5 triệu, tương đương 15 triệu bây giờ nhưng đi quay mất 3 tháng”.

"Nguyệt thảo mai" cũng từng chia sẻ về cơ duyên với vai diễn thú vị này, "Ngày đó tôi ở trọ cùng Thu Nga, khi đó cô ấy nói rằng phải lên đài truyền hình để lấy kịch bản. Tôi đi cùng và may mắn được gặp đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã hỏi "Em đóng phim bao giờ chưa? Cầm kịch bản này về và đọc kĩ vai Nguyệt cho anh nhé, và nếu em muốn quay phim thì tới ngày quay đến quay. Tôi là một người diễn viên tay ngang, mọi thứ dành cho tôi một cách ngẫu nhiên, nhưng cũng đầy may mắn"

Đồng thời cô cũng chia sẻ về quảng thời gian khó khăn để quay phim thời trước: “Ngày xưa tất cả góc quay, phục trang, ánh sáng không được như bây giờ. Bây giờ rất kỹ lưỡng, chỉn chu trong từng thước phim. Ngày xưa làm phim thật sự khó khăn và đầu tư không được nhiều”.

Sau đó, Hà Hương cũng tiết lộ đến nay cô vẫn thi thoảng gặp lại mọi người trong ê-kíp nhưng chỉ ở những dịp tình cờ như ngoài đường hay ở một sự kiện nào đó. Vậy nhưng, nếu bây giờ có ai đó mời đóng một vai diễn thảo mai như nhân vật Nguyệt trong Phía trước là bầu trời, cô khẳng định không biết có thể thực hiện tròn trịa hay không.

Theo chia sẻ của Khánh Thi, cô và nữ diễn viên Hà Hương là bạn thân 25 năm, từng học chung trường múa nhưng sau khi ra trường, mỗi người một con đường sự nghiệp riêng nên ít có thời gian gặp nhau. “Giờ ai cũng có bến rồi, ai cũng có một cuộc sống gia đình cùng chồng và con cái. Mỗi đứa có một lựa chọn. Nhưng trên tất cả vẫn là yêu nghề và muốn quay về với nghề. Nó làm quán nhậu nhưng trong đầu nó vẫn muốn làm cô giáo dạy múa”, Khánh Thi cho biết.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Hà Hương hiện nay.

Hiện tại, nữ diễn viên Hà Hương vẫn duy trì đam mê múa bằng việc dạy học ở một số trung tâm. Ngoài thời gian dành cho gia đình, cô còn kinh doanh một quán bia tại đường Trần Phú, Hà Nội. Mặc dù đột ngột được đông đảo khán giả chú ý khi bộ phim Phía trước là bầu trời từ 17 năm trước gây “sốt” trở lại nhưng Hà Hương vẫn khẳng định cô không có ý định tham gia showbiz vì cô đã rất thỏa mãn với cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Huệ Anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/he-lo-muc-cat-xe-cua-co-nguyet-thao-mai-trong-phim-phia-truoc-la-bau-troi-a228522.html