Hé lộ mong muốn cảm động Chủ tịch Kim Jong-un từng nói với Ngoại trưởng Mỹ

Theo cựu quan chức Mỹ, Chủ tịch Kim Jong-un xác nhận mong muốn phi hạt nhân hóa với Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một cựu chuyên gia tình báo Mỹ cho hay, trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng vào tháng Tư năm ngoái, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nói, ông muốn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân vì lợi ích con cháu của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc gặp gỡ hồi tháng 5/2018 (ảnh: BBC)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc gặp gỡ hồi tháng 5/2018 (ảnh: BBC)

"Chúng tôi hỏi Chủ tịch Kim: ông thật sự dự định phi hạt nhân hóa? Và ông ấy trả lời là: Ngài biết không, tôi là một người cha, một người chồng và tôi cũng có con cái; tôi không muốn con cái mình phải đem theo vũ khí hạt nhân trong suốt cuộc đời của chúng", ông Andrew Kim, một cựu quan chức tình báo Mỹ mới nghỉ hưu vào tháng 12 năm ngoái kể lại. Ông Kim cũng từng tháp tùng Ngoại trưởng Pompeo trong cả bốn chuyến công du tới Triều Tiên trong năm 2018.

"Tại buổi gặp gỡ [hồi tháng Tư] đó, Chủ tịch Kim không chỉ xác nhận mong muốn phi hạt nhân hóa mà còn nhấn mạnh vào sự cần thiết phải cải thiện quan hệ Mỹ - Triều Tiên, nhằm xây dựng niềm tin trước khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình", ông Kim cho biết thêm.

Sau thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6/2018, ngày 27-28/2 tới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp mặt chính thức lần thứ hai tại Hà Nội. Trọng tâm của cuộc gặp mặt lần này được mong chờ sẽ tập trung vào những bước tiếp theo trong cam kết giải giáp hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như loạt hành động đáp trả từ phía Washington.

Hôm thứ Năm (21/2), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, sẽ không có bất kỳ khoan nhượng nào liên quan tới mục tiêu hoàn toàn phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC, ông Pompeo nói, phi hạt nhân hóa hoàn toàn vẫn là mục tiêu mà hai nước hướng tới trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.

Theo một thông cáo của Bộ ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Việt Nam tuần sau để tham dự thượng đỉnh và có các cuộc gặp gỡ song phương với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/he-lo-mong-muon-cam-dong-chu-tich-kim-jong-un-tung-noi-voi-ngoai-truong-my-20190223124242622.htm