Hé lộ lý do U22 Việt Nam bị 'đày' giữa trưa tại Hàn Quốc

Thông thường, các trận đấu bóng đá sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, thế nhưng trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và CLB Mokpo City lại diễn ra vào lúc 11h sáng và kết lúc lúc 13h chiều. Thời điểm này ở Hàn Quốc rất nắng nóng. Vì sao lại vậy?

Ngày hôm qua, U22 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trước CLB hạng 3 Mokpo City, đội bóng của HLV Hữu Thắng không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Tuy vậy, điều nhà cầm quân người xứ Nghệ không hài lòng lại chính là việc trận đấu diễn ra lúc 9h sáng, thời điểm ở Hàn Quốc bắt đầu nắng nóng, khiến các cầu thủ dễ mất sức cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe.

U22 Việt Nam mệt nhoài thi đấu dưới cái nắng 33 độ C.

Vậy tại sao trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và CLB Mokpo City lại diễn ra vào lúc 11h sáng và kết thúc lúc 13h chiều, thay vì vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối như những trận đấu bóng đá khác? Theo thủ môn của đội bạn là Lee Sang-wook, thì việc trận đấu phải diễn ra vào buổi trưa là do ngay sau trận, các cầu thủ  Mokpo City được "xả trại" và họ cần tranh thủ ra bến tàu, sân bay để kịp về gia đình nghỉ ngơi. Vì là khách, nên phía U22 Việt Nam chẳng lỡ từ chối.

Thực tế, ngay cả cầu thủ Mokpo City cũng khổ sở với cái nắng nóng buổi trưa (33 độ C). Một số đã phải dùng biện pháp chống nắng trước khi ra sân như thoa kem chống nắng. Theo thủ môn Lee Sang-wook, anh và các đồng đội thường sử dụng kem chống nắng để giảm tác hại của nắng đối với tất cả các trận đấu diễn ra trước 17h mùa hè.

Ở trận đấu kể trên, U22 Việt Nam đã thắng với tỷ số 4-1 nhờ cú đúp của Đức Chinh và Hồng Duy. Vào lúc 16h00 chiều 9.8 theo giờ địa phương (14h00 theo giờ Việt Nam), U22 Việt Nam sẽ đá tập với Busan FC, trước khi lên đường sang Malaysia sau đó 1 ngày.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/he-lo-ly-do-u22-viet-nam-bi-day-giua-trua-tai-han-quoc-793931.html