Hé lộ lý do số lượng tỷ phú Trung Quốc đột ngột sụt giảm mạnh

Thị trường chứng khoán xuống dốc, nền kinh tế tăng trưởng chậm và cuộc chiến thương mại Mỹ Trung – đã để lại những ảnh hưởng đáng kể.

Theo báo cáo mới nhất của Hurun, thị trường chứng khoán tụt dốc đã ảnh hưởng rõ rệt tới tài sản của những người giàu nhất của Trung Quốc. Năm 2018, số lượng người siêu giàu Trung Quốc với tài sản cá nhân trị giá ít nhất là 2 tỷ NDT (209 triệu USD), là 1.893 người – giảm 11% so với 2.130 người năm 2017. Có 219 gương mặt mới lọt vào danh sách năm nay.

"Thị trường chứng khoán sụt giảm, nền kinh tế tăng trưởng chậm và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đã khiến 456 người bị ra khỏi danh sách của chúng tôi – tỷ lệ cao nhất kể từ khi báo cáo bắt đầu được đưa ra 20 năm trước", Rupert Hoogewerf, Chủ tịch của Báo cáo Hurun, cho biết.

Chủ tịch tập đoàn Alibaba Jack Ma vẫn đứng ở vị trí người giàu nhất Trung Quốc Đại lục bất chấp kế hoạch nghỉ hưu được công bố từ vài tuần trước. Trị giá tài sản hiện tại của Jack Ma là 30 tỷ USD, chủ yếu dựa vào việc tái định giá Ant Financial – công ty con của Alibaba.

Đây lần thứ hai tỷ phú 54 tuổi giữ vị trí số 1 của Báo cáo Hurun trong vòng bốn năm trở lại đây. Năm ngoái, Jack Ma đứng thứ hai danh sách, sau Hui Ka-yan, Chủ tịch tập đoàn phát triển bất động sản Evergrande.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma (ảnh: getty)

Năm nay, với khối tài sản 36 tỷ USD, Hui Ka-yan là người giàu thứ hai của Trung Quốc Đại lục. Tài sản của ông giảm 6 tỷ USD so với năm ngoái.

Pony Ma Huateng, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent ở vị trí thứ ba với giá trị tài sản là 35 tỷ USD.

Lei Jun, nhà sáng lập và CEO của tập đoàn Xiaomi là người cuối cùng trong top 10 ngườ đầu tiên trong danh sách. Sau khi Xiaomi lên sàn chứng khoán Hong Kong, trị giá tài sản của Lei Jun ước tính vào khoảng 16 tỷ USD.

Nhà sáng lập công ty thương mại điện tử Pinduoduo Colin Huang Zheng dẫn đầu danh sách những gương mặt mới năm nay. Chỉ mới thành lập ba năm trước, nhưng Pinduoduo đã góp phần đem lại khối tài sản 14 tỷ USD cho Huang Zheng.

"Các tỷ phú đã trở thành những nhà đầu tư hàng đầu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh nhằm đa dạng hóa tài sản của mình", Hoogewerf cho biết. "Giới giàu có tại Trung Quốc đang ngày càng trở nên cô đọng".

Hiện là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, năm 2018, Trung Quốc sở hữu 620 tỷ phú USD, giảm 27 người so với năm ngoái.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/he-lo-ly-do-so-luong-ty-phu-trung-quoc-dot-ngot-sut-giam-manh-20181010173440628.htm