Hé lộ lý do Muller và Hummels trở lại tuyển Đức

HLV Joachim Loew cần kinh nghiệm của Thomas Muller và Mats Hummels khi dự án trẻ hóa ở tuyển Đức diễn ra không đúng như kỳ vọng.

"Năm 2010, tuyển Đức có sự thay đổi lớn và chúng tôi đã chơi một kỳ World Cup hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi đã không đạt được mục đích tương tự của mình vào giai đoạn 2019-2020.

Sự phát triển này không được như kỳ vọng. Một giải đấu thành công đóng vai trò rất quan trọng. Đó là lý do chúng tôi quyết định gọi Mats Hummels và Thomas Muller trở lại", trang chủ tuyển Đức dẫn lời HLV Joachim Loew.

Sau thất bại tại World Cup 2018, khi "Die Mannschaft" bị loại từ vòng bảng, HLV Loew quyết định thực hiện cuộc trẻ hóa. Chiến lược gia người Đức tuyên bố sẽ loại 3 công thần Jerome Boateng, Muller và Hummels. Tuy nhiên, sau 2 năm, ông đã thay đổi quyết định trước thềm EURO 2020.

Muller và Hummels sẽ cùng tuyển Đức tranh tài tại EURO 2020. Ảnh: Getty Images.

Muller và Hummels sẽ cùng tuyển Đức tranh tài tại EURO 2020. Ảnh: Getty Images.

Vị thuyền trưởng 61 tuổi nói thêm: "Họ (Muller và Hummels - PV) trải qua một mùa giải thành công và có thể mang đến cho đội phẩm chất lãnh đạo. Cả hai hiểu tư duy và triết lý của chúng tôi, đồng thời nhận được sự tôn trọng trong phòng thay đồ. Chúng tôi cũng cân nhắc về Jerome Boateng. Tuy nhiên, tuyển Đức đã có nhiều hậu vệ giỏi, nên chúng tôi chỉ đưa Hummels trở lại".

Trong mùa giải năm nay, Hummels là trụ cột hàng phòng ngự Borussia Dortmund khi ra sân 47 trận, chơi hơn 4.000 phút, ghi 6 bàn và góp công lớn giúp đội chủ sân Signal Iduna Park giành vé dự Champions League.

Trong khi đó, Muller hồi sinh dưới thời HLV Hansi Flick, ghi 15 bàn và có 24 pha kiến tạo sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich.

"Không phải lúc nào tuyển Đức cũng phòng ngự tốt. Có thể chúng tôi thiếu một chút kinh nghiệm. Hummels được tin tưởng tuyệt đối bởi cậu ấy có thể tạo ảnh hưởng lên các đồng đội. Khả năng tổ chức của Hummels là rất tốt. Cậu ấy cũng đã dự một vài giải đấu, biết cách tiếp cận trận đấu và xử lý các tình huống phát sinh", HLV Loew khẳng định.

Tại EURO 2020, tuyển Đức nằm ở bảng H, nơi có sự góp mặt của Hungary, Pháp và đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Sau khi giải đấu kết thúc, HLV Loew sẽ chia tay đội tuyển. Nhiều khả năng Hansi Flick sẽ là người thay thế ông.

Theo Thế Anh/Zing.vn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-thao/he-lo-ly-do-muller-va-hummels-tro-lai-tuyen-duc-1538939.html