Hé lộ lời khai của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi, cướp tài sản bất thành

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị cứa cổ cướp tài sản, ngày 10/5, Công an quận 7 (TP.Hồ Chí Minh) đã bắt được đối tượng Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng) để điều tra.

Thông tin trên báo Dân Trí, khoảng 15h ngày 6/5, tài xế Nguyễn Thanh Tuấn chạy taxi Vinasun mang BKS 51A-622.31 đón một người đàn ông khoảng 30 tuổi nói giọng Bắc đứng vẫy tay đón xe tại hẻm 48 Bờ Bao Tân Thắng, phường Tân Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Đối tượng yêu cầu lái xe chở đến công viên Lê Thị Riêng để đòi nợ.

Tới nơi, Huy nói chuyện điện thoại một lúc thì yêu cầu tài xế Tuấn chở qua quận 4. Khi đến quận 4, vị khách này không gặp được người nợ tiền nên yêu cầu anh Tuấn tiếp tục chở qua nhà anh trai ở quận 7.

Đối tượng Tạ Khắc Huy.

Đối tượng Tạ Khắc Huy.

Không gặp được anh trai, Huy tiếp tục yêu cầu tài xế Tuấn chở về quận Bình Tân. Đến tối cùng ngày, Huy lại yêu cầu anh Tuấn chở qua đường Nguyễn Văn Linh. Tại đây, trên đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM, đối tượng Huy dùng vật nhọn cứa cổ tài xế Tuấn để cướp tài sản nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy tới kiểm tra. Tài xế Tuấn được phát hiện bị một vết thương rất sâu ở cổ, chảy máu nhiều.

Nhận tin báo, các trinh sát của Công an quận 7 vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được đối tượng gây án. Công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn quận 10.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng). Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Huy cho biết yêu một cô gái cùng quê nhưng bị gia đình bạn gái ngăn cấm. Huy cùng bạn gái rủ nhau vào TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, 2 người thuê khách sạn sống. Được một thời gian, Huy cùng bạn gái hết tiền, Huy tính đi cướp để lấy tiền tiêu xài nhưng bất thành.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-loi-khai-cua-nghi-pham-cua-co-tai-xe-taxi-cuop-tai-san-bat-thanh-a433287.html