Hé lộ loài chim nặng 33 gram có sức cắn mạnh gấp 320 lần khủng long bạo chúa

Theo Daily Mail, các nhà khoa học Anh phát hiện ra chim sẻ đất Galopagos với chiều dài khoảng 12cm, nặng 33 gram là loài có lực cắn mạnh nhất so với kích thước cơ thể của nó. Cụ thể, loài chim bé nhỏ này có thể cắn mạnh gấp 320 lần so với một con khủng long bạo chúa T-Rex.

Để đi đến kết luận bất ngờ này, các nhà khoa học đã phân tích vết cắn của 434 loài động vật đang sống và đã tuyệt chủng. Trong đó chim sẻ Galapagos có vết cắn mạnh nhất.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Manabu Sakamoto, từ Đại học Reading, nói: "Hình ảnh của T-Rex với bộ hàm hung dữ đã giúp nó trở thành biểu tượng gây sợ hãi, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy vết cắn của nó không phải quá nguy hiểm đến vậy".

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/video-he-lo-loai-chim-nang-33-gram-co-suc-can-manh-gap-320-lan-khung-long-bao-chua-a258798.html