Hé lộ lai lịch đặc biệt máy bay Trung Quốc chở ông Kim Jong-un đến Singapore

Chiếc Boeing 747 chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Singapore ngày 10.6 là chuyên cơ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, tờ Apple Daily của Hong Kong đưa tin ngày 11.6.

Chiếc Boeing 747 chở ông Kim Jong-un đến Singapore ngày 10.6. Ảnh: Reuters

Theo tờ báo, bình thường ông Kim Jong-un sẽ đi chuyên cơ riêng của mình, chiếc Chammae-1, nhưng dường như nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc do những lo ngại về an toàn liên quan đến tình trạng chiếc Chammae-1.

Chammae-1 được xây dựng lại từ chiếc Illyushin II-62 của Liên Xô, vốn đã ngừng hoạt động từ năm 1995.

Mặc dù Chammae-1 có tầm bay lên đến 10.000km, thừa để bay đến Singapore - chỉ cách Triều Tiên 4.600 km, nhưng tuổi tác của chiếc máy bay khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định không sử dụng nó cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên ngoài Trung Quốc kể từ khi nắm quyền.

Tờ Apple Daily cho biết, ông Kim Jong-un có thể đã thương lượng một khoản vay với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Đại Liên hồi tháng 5.

Giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đang sử dụng 4 chiếc Boeing là B-2443, B-2445, B-2447, B-2472.

Chủ tịch Tập Cận Bình dùng chiếc B-2472, còn Thủ tướng Lý Khắc Cường sử dụng chiếc B-2447 - chiếc máy bay đưa ông Kim Jong-un đến Singapore.

Boeing B-2447 đã có 23 năm hoạt động. Khi Thủ tướng Lý Khắc Cường không sử dụng, nó được dùng như máy bay chở khách thông thường.

Bất cứ khi nào được sử dụng với mục đích máy bay riêng, nội thất bên trong được tái trang bị thành chuyên cơ, với đầy đủ văn phòng làm việc, phòng tiếp khách và phòng ngủ.

Không giống như chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ, chiếc B-2447 không được trang bị hệ thống phòng thủ chống pháo.

Theo hãng tin Yonhap, các nhà phân tích cho rằng rất hiếm khi báo chí Triều Tiên tiết lộ nhà lãnh đạo nước này thuê chuyên cơ nước ngoài khi công du, đặc biệt là vì chính phủ Bình Nhưỡng từ lâu đã thúc đẩy hệ tư tưởng và khẩu hiệu Juche (tự lực) trong tất cả các vấn đề của đất nước.

Các nhà phân tích tiên đoán rằng, việc tiết lộ thẳng thắn là do ông Kim Jong-un quyết định đặt lợi ích thiết thực lên trên hết.

Cũng có phân tích cho hay, Bình Nhưỡng cố tình tiết lộ về chiếc máy bay Trung Quốc để biểu thị mối quan hệ song phương chặt chẽ giữa hai nước, trong bối cảnh Triều Tiên bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến bắt đầu vào 9h sáng ngày 12.6 theo giờ Singapore (8h sáng giờ Việt Nam) ngày 12.6 tại khách sạn Capella, đảo Sentosa.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/he-lo-lai-lich-dac-biet-may-bay-trung-quoc-cho-ong-kim-jong-un-den-singapore-612265.ldo