Hé lộ gia thế giàu có của Lâm Khánh Chi

'Công chúa' Lâm Khánh Chi đích thực là 'con nhà người ta' khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện.

Lâm Khánh Chi và Cao Xuân Tài là hai khách mời trong tập 75 “Sức sống thanh xuân” lên sóng 20h thứ Sáu, 09/10 trên kênh HTV7. Tuần này, 2 khách mời cùng đội trưởng Vân Trang, Hoàng Rapper bàn luận về chủ đề “Thanh xuân: Học làm giàu” với những kinh nghiệm đến từ chính bản thân các nghệ sĩ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Cao Xuân Tài, Lâm Khánh Chi hay cả Vân Trang đều thử sức trong lĩnh vực kinh doanh và đều có được khối tài sản đáng mơ ước với “nghề tay trái” này. Mỗi nghệ sĩ đều có những quan điểm riêng và đó đều là lời khuyên quý báu cho những ai muốn khởi nghiệp, làm giàu.

Đặc biệt, Lâm Khánh Chi cho hay, không phải đến thời điểm cô bắt đầu đi hát và kinh doanh thì mới có “của ăn của để” mà nữ ca sĩ là trường hợp “con nhà người ta” điển hình, có điều kiện từ nhỏ. Thế nên khi nghe Liêu Hà Trinh đặt vấn đề: “Theo bạn, người làm thuê không thể giàu được, đúng hay sai?” thì “công chúa” dứt khoát giơ bảng “sai” kèm theo lời khẳng định: “Sai hoàn toàn, sao mà đúng cho được”.

Lâm Khánh Chi lấy câu chuyện thực tế từ gia đình mình, cho hay bố mẹ cô vốn là những người làm thuê nhưng nhờ có sự nhạy bén và đầu óc biết tính toán mà vẫn ra làm chủ được và có được cuộc sống đầy đủ, nếu không muốn nói là khá giả. Bản thân Lâm Khánh Chi cũng thừa nhận, cô được bố mẹ chăm sóc, cưng chiều từ nhỏ, không thiếu thứ gì. Nữ ca sĩ chuyển giới kể lại: “Như gia đình Chi đây, ngày xưa ba mẹ đi làm thuê cho cô chú đó, chủ yếu là buôn bán đồ cổ. Ba Khánh Chi được ông nội truyền nghề cho nên có mắt nhìn, nhìn được đâu là đồ xưa, đâu là đồ mới. Từ chỗ làm thuê, ba Chi tích góp để tập tành làm nghề, mua được một món rồi tới món thứ hai, thứ ba. Sau đó bán ra, dần dần thành ông chủ, lập cơ ngơi riêng cho mình luôn”.

Trước đó, Lâm Khánh Chi từng khoe về căn biệt thự tiền tỷ của bố mẹ cô với khuôn viên gần 5000 mét vuông. Khu nhà được xây dựng cách đây 15 năm và giá trị thời đó lên đến 2 tỷ đồng. Ngoài tủ đồ cổ với bộ sưu tập các đồ vật quý hiếm lên đến hàng tỷ đồng thì bố cô còn có thú chơi lan và chơi mai.

Lâm Khánh Chi có cuộc sống sang chảnh và cực kỳ hạnh phúc từ khi về chung một nhà với ông xã Phi Hùng. Cô đeo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền và mới được nữ ca sĩ nâng cấp thêm một ít kim cương lên phía trên, càng khiến cho trang sức trên ngón áp út của Lâm Khánh Chi vô cùng nổi bật. “Công chúa” cho hay, đây vẫn là chiếc nhẫn cũ 7 tỷ cô thường đeo và chỉ có đính thêm kim cương lên nhìn cho mới hơn. Ngoài ca hát, Lâm Khánh Chi khá mát tay trong việc kinh doanh, cô cũng thường xuyên livestream bán hàng, giao lưu với các fan. Tất cả đem lại nguồn thu nhập “khủng” cho người đẹp bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Riêng số tiền để Lâm Khánh Chi chuyển giới và “bảo trì” nhan sắc cũng đã ngốn hàng tỷ đồng nhưng cô cảm thấy thỏa đáng vì được trở thành người phụ nữ thực thụ.

Lâm Khánh Chi.

Lâm Khánh Chi.

Ở phía đối lập, Vân Trang cho hay, không phải ai cũng có đầu óc kinh doanh như ba mẹ của Lâm Khánh Chi nên việc từ làm thuê sang làm chủ là điều không thể. “Nghĩ đi, làm thuê lương bao nhiêu một tháng. Rồi bao nhiêu thứ chi tiêu cho cuộc sống gia đình, cơm nước, bỉm sữa, con cái học hành… thì lấy đâu tiền mà đầu tư, mà làm giàu. Bình quân 5 triệu, 8 triệu cho 1 tháng sinh hoạt, mọi người nghĩ đi.”, Vân Trang đặt câu hỏi. Lâm Khánh Chi trả lời rằng tùy theo nghề có thể giúp cho mình làm giàu, làm chủ nhanh chóng và có thể ba mẹ cô may mắn khi có được một nghề nghiệp “hái” ra tiền như vậy.

Cao Xuân Tài và Hoàng Rapper thì cho hay, làm thuê không hẳn là cuộc sống sẽ mãi vất vả và chạy vạy từng miếng ăn như Vân Trang nói. Hoàng Rapper lấy ví dụ: “Chúng ta là nghệ sĩ, dù mình làm thuê nhưng mình có show diễn, có phim để đóng và thu nhập của mình cũng khá hơn nhiều người. Vì vậy mình hoàn toàn có thể hài lòng với cuộc sống. Còn những người làm những công việc khác thì người ta biết cách tích lũy vẫn sẽ có dư”. Còn nam vương Cao Xuân Tài cũng đưa ra những quan điểm khá thuyết phục, anh cho hay nhiều người bạn của mình vẫn làm thuê nhưng ở những vị trí cao cấp như giám đốc chi nhánh, quản lý,… thì thu nhập vẫn dư dả và những người đó không có nhu cầu làm chủ. “Làm thuê khiến đầu óc mình đỡ căng thẳng hơn làm chủ. Thu nhập thì vẫn có, miễn những người đó thấy mình hạnh phúc, vừa đủ là được. Tài nghĩ đó đã là sự giàu có của việc đi làm thuê rồi”, Cao Xuân Tài chốt lại.

Cao Xuân Tài

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/he-lo-gia-the-giau-co-cua-lam-khanh-chi-1731816.tpo