Hé lộ đối tác kín tiếng bỏ 15.000 tỷ mua lại siêu dự án Happyland

Bà Thảo xuất hiện trong “lễ khởi công các hạng mục trọng điểm của dự án Happyland” vào ngày 18/11.

Ít ai ngờ rằng, dù đang còn ngập trong nợ nần và bị cấm xuất cảnh nhưng bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần tập đoàn Khang Thông (gọi tắt công ty Khang Thông), kiêm Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú An (gọi tắt công ty Phú An), chủ đầu tư khu phức hợp Happyland lại xuất hiện trong “lễ khởi công các hạng mục trọng điểm của dự án Happyland” vào ngày 18/11.

Tại buổi lễ này, các bên liên quan cho biết sẽ khởi công xây dựng thêm một số hạng mục như khu khách sạn 5 sao hơn 1.000 phòng, khu resort, khu giải trí... Sở dĩ, dự án này có thể triển khai tiếp trong bối cảnh chủ đầu tư đang ngập trong nợ nần là do đã bán 88% cổ phần của dự án.

Theo thông tin PV có được, chủ đầu tư đã ký hợp đồng chuyển nhượng 88% cổ phần cho công ty TNHH Vina Oscar Hotel (Hồng Kong) với trị giá gần 670 triệu USD (khoảng 15.000 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 6/2017, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và các sở ngành đã có buổi làm việc với công ty Summerfield (Hồng Kong) do công ty Phú An giới thiệu.

Nội dung làm việc liên quan tới việc đầu tư vào Happyland. Tuy nhiên, đến nay lại xuất hiện một cái tên mới hết sức lạ lẫm khiến nhiều người “đặt vấn đề”.

Sau 7 năm, Happyland vẫn chưa thể đưa vào phục vụ du lịch, dù trước đó đã chào đón vị "tư lệnh" ngành du lịch Việt Nam.

Theo dự kiến, khu phức hợp này sẽ đón khoảng 14 triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời cũng đã được bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào quy hoạch phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 4/2010.

Dự án này từng gây ồn ào và được khởi công rầm rộ vào năm 2011, dự kiến 3 năm sau đó sẽ đưa vào hoạt động giai đoạn 1 với quy mô dự án là gần 340ha. Thời điểm đó, dự án này được cho là lớn nhất Việt Nam với vốn đầu tư đến 2,2 tỷ USD. Khi hoàn thành giai đoạn 1, sẽ mở rộng lên đến gần 600ha trong giai đoạn 2.

Theo thiết kế, dự án trải dài gần 4 km dọc theo sông Vàm Cỏ Đông (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Dự án có nhiều hạng mục đẳng cấp như Disneyland, Khách sạn 5 sao, Làng Việt Nam, Thành phố đồ chơi…

Nằm phơi mưa phơi nắng một thời gian, đến nay, chưa rõ tiến độ dự án sẽ được đẩy đến mức nào. Một số chuyên gia cho rằng, sở dĩ dự án nằm bất động và chủ đầu tư rơi vào cảnh nợ nần chính là do tham vọng quá lớn trong khi năng lực chưa đủ tầm.

Trước đó, dự án Nhà máy nhiệt điện (khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định) của Khang Thông cũng đã “chìm xuồng”. Thời điểm 2011-2012, bà Thảo đã cam kết “mang” một số nhà đầu tư lớn đến để khởi công dự án trên.

Sau đó, phía Khang Thông cũng đã ký hợp đồng nghiên cứu khả thi nhà máy nhiệt điện với tập đoàn STFE (Thái Lan) có quy mô 90 ha, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD. Tuy nhiên, đến năm 2016, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định thu hồi dự án này do nhiều nguyên nhân, trong đó, có việc nhà đầu tư Thái Lan xin rút.

Được biết, bà Thảo “có một hành trình khởi nghiệp gian truân, đầy nước mắt”. Bà từng làm công trong tiệm cơm, xay xát gạo, buôn bán sắt thép phế liệu, bán cát, vật liệu xây dựng... trước khi lập Công ty Khang Thông.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-doi-tac-kin-tieng-bo-15000-ty-mua-lai-sieu-du-an-happyland-a347682.html