Hé lộ đoàn quan chức tháp tùng ông Kim Jong-un tới Việt Nam

Đoàn quan chức tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 27-28/2 tới bao gồm nhiều nhân vật cốt cán từng đi cùng ông Kim tới Singapore hồi tháng 6/2018.

Sáng 24/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tàu hỏa từ chiều 23/2 để đến Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 27-28/2 tới. Tháp tùng ông Kim trong chuyến đi lần này có bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Ảnh: Telegraph.

Bà Kim Yo Jong hiện là ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: BBC.

Bà Kim Yo Jong chính là trợ lý thân cận đã hỗ trợ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh lần Mỹ - Triều lần 1 tại Singapore vào tháng 6/2018. Trước đó, bà đã tháp tùng ông Kim đến làng biên giới liên Triều Bàn Môn Điếm dự hội nghị thượng đỉnh liên triều lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tháng 4/2018. Ảnh: AP.

Ông Kim Yong Chol, Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, cũng tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi tới Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 này. Ảnh: CNN.

Được biết, ông Kim Yong Chol từng nhiều lần đến Mỹ, gặp và trao các lá thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại Nhà Trắng. Ảnh: News.com.au.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho từng tháp tùng ông Kim Jong-un tới dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore hồi tháng 6/2018. Ảnh: IE.

Ông Ri Su Yong, Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách vấn đề đối ngoại và là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, tiếp tục tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi tới Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Ảnh: KH.

Rodong Sinmun cho biết thêm, đoàn tháp tùng ông Kim Jong-un lần này còn có ông O Su Yong, Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách vấn đề kinh tế. Ảnh: NKLW.

Giới phân tích cho biết, ông O Su Yong từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử và việc ông O Su Yong sang Hà Nội lần này là để xem kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam. Ảnh: RS.

Bà Choe Son Hui – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: DCS.

Ông No Kwang Chol – Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Triều Tiên cũng có mặt trong danh sách đoàn tháp tùng ông Kim tới Việt Nam. Ảnh: Wikipedia.

Ngoài ra còn có ông Kim Phyong Hae, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách vấn đề cán bộ. Ảnh: NKLW.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình tới cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4/2018 (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/he-lo-doan-quan-chuc-thap-tung-ong-kim-jong-un-toi-viet-nam-1190363.html