Hé lộ địa điểm du lịch nổi tiếng được tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới cho con gái tại Việt Nam

Một vị tỷ phú Ấn Độ vừa quyết định chọn tổ chức đám cưới cho con gái mình tại Việt Nam. Dự kiến, đám cưới xa hoa này sẽ có 600 - 700 khách mời là giới thượng lưu Ấn Độ, 55 đầu bếp Ấn Độ sẽ được mời đến phục vụ sự kiện.

Một tin vui cho ngành du lịch Việt Nam là một doanh nhân Ấn Độ đã lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức đám cưới cho con gái cưng của mình. Cụ thể, đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2019 với rất nhiều quan khách VIP, Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.

Như vậy, sau đảo ngọc Phú Quốc, Đà Nẵng sẽ là địa điểm thứ hai tại Việt Nam được giới nhà giàu Ấn Độ quan tâm.

Đám cưới siêu hoành tráng của con trai tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc hồi đầu tháng 3 năm nay.

Đám cưới siêu hoành tráng của con trai tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc hồi đầu tháng 3 năm nay.

Được biết, sau nhiều tháng khảo sát, gia đình tỉ phú Ấn Độ đã chọn một khu resort ven biển tại quận Ngũ Hành Sơn làm nơi tổ chức đám cưới. Đám cưới sẽ có 600 - 700 khách mời là giới thượng lưu Ấn Độ. 55 đầu bếp Ấn Độ sẽ được mời đến phục vụ sự kiện, cùng với đó là hàng chục tấn hàng hóa, trang phục, đạo cụ, nguyên vật liệu, thiết bị nhà bếp cũng sẽ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng.

"Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đang nổi lên trở thành điểm nhấn trên bản đồ quốc tế dành cho đám cưới triệu phú Ấn Độ" - đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ trên báo Tuổi trẻ.

Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, một cặp đôi giàu có người Ấn Độ đã chọn Phú Quốc làm nơi diễn ra đám cưới trong mơ của mình. Đám cưới được tổ chức trong khuôn viên khách sạn 5 sao Marriott từ ngày 7/3 đến 10/3.

Để tổ chức đám cưới tại Việt Nam, tỉ phú người Ấn Độ đã thuê 2 chiếc máy bay của hãng Vietjet bay thẳng từ Ấn Độ sang Phú Quốc.

Đám cưới có sự tham dự của gần 700 khách mời là tầng lớp quý tộc Ấn Độ và 225 người phục vụ (trong đó 30 người lên kế hoạch, 45 đầu bếp, 5 phụ bếp, còn lại là nghệ sĩ đến từ hơn 10 quốc gia). Ngoài ra, thức ăn phục vụ cho tiệc cưới cũng được vận chuyển bằng chuyên cơ từ Ấn Độ sang.

Để đưa đám cưới của cặp tỷ phú trên về Việt Nam, đại sứ Phạm Sanh Châu đã phải mất 5 tháng thuyết phục, với 2 bữa ăn, 3 cuộc gặp chưa kể nhiều cuộc họp để tháo gỡ các vấn đề liên quan.

Theo ông Châu, tỷ phú Nitin Shah, bố của chú rể Rushang là một doanh nhân lớn ở Bombay và rất thành đạt ở nhiều lĩnh vực nhất là khu công nghiệp và các dự án đường cao tốc. Vị tỷ phú này có hai người con nên dành rất nhiều tình cảm. Năm ngoái ông đã tổ chức đám cưới rất đình đám cho con gái ở một thành phố nghỉ dưỡng trên dãy núi Hymalaya của Ấn Độ.

Lần này ông muốn tổ chức cho con trai ở một bãi biển nhưng phải là một nơi độc đáo nhất, chưa từng có đại gia Ấn Độ nào đã tổ chức và gia đình vị tỷ phú đã thống nhất chọn đảo ngọc Phú Quốc.

Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-dia-diem-du-lich-noi-tieng-duoc-ty-phu-an-do-to-chuc-dam-cuoi-cho-con-gai-tai-viet-nam-a454929.html